(CLO) Triển lãm 'Mùa thu độc lập và Khát vọng phồn vinh' không chỉ là dịp để công chúng tìm hiểu, ôn lại trang sử vẻ vang của dân tộc mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
(CLO) Trong khuôn khổ luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối chiến sĩ Công binh, xe Công binh; khối chiến sĩ Phòng hóa, xe Phòng hóa (A80) đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam – nơi lưu giữ những dấu ấn hào hùng của lịch sử dân tộc.
(CLO) Với gần 600.000 người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản, trong đó nhiều em nhỏ là thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại xứ người, việc gìn giữ tiếng Việt và hiểu biết về lịch sử dân tộc trở thành một thách thức lớn.
(CLO) Ngày 10/2, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà - phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)”.
(CLO) Lịch sử dân tộc đã chứng minh: Muốn chống lại một đội quân xâm lược lớn mạnh hơn về lực lượng và phương tiện chiến tranh thì không thể chỉ trông cậy vào đội quân thường trực mà phải huy động toàn dân đánh giặc. Và chiến dịch Điện Biên Phủ chính là biểu hiện sinh động cho sự vận dụng tài tình đường lối chiến tranh Nhân dân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(CLO) Để học sinh yêu thích môn Lịch sử là điều không phải dễ. Thực tế, 4 năm thay đổi SGK, thay đổi chương trình giáo dục phổ thông mới, câu chuyện giáo dục lịch sử thông qua các hoạt động trải nghiệm đã được chú trọng hơn.
(NB&CL) Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân - sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, do nguồn sử liệu ít ỏi, trải qua gần 1.500 năm, thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của vua Lý Nam Đế vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ.
(CLO) Dân tin, Đảng nói đi đôi với làm! Con đường lớn chúng ta đang đi có ánh sáng ngàn năm rọi chiếu, có ánh sáng của thời đại mới, cùng bốn biển năm châu hội nhập. Bước đi nhanh hay chậm còn tùy thuộc nhiều yếu tố, nhưng lòng dân, sức dân là đôi cánh để dân tộc bay lên!
(NB&CL) Sau 80 năm, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” không chỉ tiếp tục khẳng định giá trị, tiếp tục dẫn lối cho văn hóa Việt Nam phát triển mà còn trường tồn cùng với lịch sử của đất nước, của dân tộc.
(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, về một số ý kiến của cử tri cho rằng môn Lịch sử là môn lựa chọn rất dễ dẫn đến việc bỏ hoặc khai tử môn Lịch sử. Thực tế không phải như vậy. Các môn Lịch sử được phân theo hai giai đoạn như vậy, vẫn đảm bảo được và có môn Lịch sử.