‘Hà Nội - Mùa thu độc lập’ lan tỏa niềm tự hào về lịch sử dân tộc

(CLO) Tối 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập”, chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. 

Chương trình diễn ra trong không khí cả nước hướng về mùa Thu lịch sử năm 1945 - thời điểm dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay Nhân dân, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.

Cách đây 81 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

clo_br_1788360532559-1499454592867780915-1373508668777500403-54f5e2691f79b99a4ec889cd561883f5.jpg
Chương trình thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách quốc tế tham dự.
clo_br_1788360532499-1499454592867780915-1373508668777500403-6c64d8863b00ec6d880556af659a8d2d.jpg
"Hà Nội - Mùa thu độc lập" tổ chức nhằm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Với chủ đề “Hà Nội - Mùa thu độc lập”, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật từ những trang sử hào hùng đến hình ảnh Thủ đô hôm nay. Qua âm nhạc, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và Hà Nội.

Chương trình gồm 3 chương: “Mùa thu lịch sử”, “Dấu ấn Thăng Long” và “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”.

Mở đầu chương I "Mùa thu lịch sử" là ca khúc “19 tháng 8” của nhạc sĩ Xuân Oanh, tái hiện không khí hào hùng của những ngày Tổng khởi nghĩa năm 1945. Tiếp đó là các ca khúc “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi, “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao, “Hà Nội - một trái tim hồng” của Nguyễn Đức Toàn, “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi” của Huy Du và “Lời ca dâng Bác” của Trọng Loan.

Chương II “Dấu ấn Thăng Long” mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng của Hà Nội qua “Sóng đàn Thăng Long” của Đức Liên, hài chèo “Hát về Tổ quốc hôm nay” của Văn Nhân, “Xẩm Hà Thành” và “Trời Hà Nội xanh” của Văn Ký. Những giai điệu truyền thống kết hợp cùng cách thể hiện hiện đại góp phần khắc họa một Hà Nội thanh lịch, giàu bản sắc và giàu sức sống.

Khép lại chương trình là chương III “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, với các ca khúc “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân, “Hà Nội những công trình” của Quốc Trường, “Hà Nội 12 mùa hoa” của Giáng Son, “Lá cờ - Giai điệu tự hào” của Tạ Quang Thắng và Phạm Hồng Biển; “Xin chào Hà Nội của tương lai” của Hoàng Hồng Ngọc, “Thênh thang đường mới” của Hồ Trọng Tuấn. Các tiết mục khắc họa hình ảnh Thủ đô năng động, sáng tạo, đổi mới và hội nhập.

clo_br_1788360566149-1499454592867780915-1373508668777500403-f2fbc601d8a595a06fcac05af15ac547.jpg
clo_br_1788360532587-1499454592867780915-1373508668777500403-fadd739f56bdb269518253a86eb0fc60.jpg
clo_br_1788360532463-1499454592867780915-1373508668777500403-62f77ec8b53a3e57b5892a96f75a0b5d.jpg
Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ như NSND Tấn Minh, NSND Thanh Loan, NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Quốc Phòng, NSƯT Phương Mây cùng các ca sĩ, nghệ sĩ và vũ đoàn.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 400 đại biểu nhân dân đến từ các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình và Đống Đa cùng đông đảo người dân trên địa bàn Thủ đô.

“Hà Nội - Mùa thu độc lập” không chỉ là chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9, mà còn là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển đất nước, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và ý thức trách nhiệm trong việc tiếp nối những thành quả của các thế hệ đi trước.

Từ mùa Thu độc lập năm 1945 đến Hà Nội hôm nay, những giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng để Thủ đô phát triển theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

(CLO) Đặt đầu máy hơi nước 141-179 vào dòng ký ức của những người lái tàu vượt tuyến lửa, tọa đàm “Lửa trên đường ray” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức đã tái hiện thời kỳ hào hùng của ngành Đường sắt. Qua lời kể nhân chứng và hoạt cảnh thực cảnh, lịch sử bước ra khỏi tủ kính để chạm tới trái tim thế hệ trẻ.

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

(CLO) Mùa phim Quốc khánh 2/9 năm nay cho thấy một diễn biến đáng chú ý: bộ phim tưởng như ít lợi thế nhất lại trở thành hiện tượng phòng vé, trong khi tác phẩm được kỳ vọng là “bom tấn” với mức đầu tư lớn lại gây thất vọng.

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

(NB&CL) Một món quà tặng có thể chỉ là vật phẩm nhỏ bé, nhưng phía sau nó có thể là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng, một nền văn hóa. Khi được đầu tư đúng tầm và ứng dụng tư duy thiết kế bài bản, quà tặng không chỉ để trao nhận hay lưu giữ kỷ niệm mà còn có thể trở thành một “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa.

Sôi nổi không khí tập luyện mừng ngày Hội đua bò truyền thống An Giang

Sôi nổi không khí tập luyện mừng ngày Hội đua bò truyền thống An Giang

(CLO) Hướng tới Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 12 diễn ra vào ngày 13/9 tới đây, các tài xế cùng chủ bò từ khắp nơi đang tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt. Sự kiện đặc sắc này do VTV Nam Bộ và UBND xã An Cư tổ chức ngay trên mặt sân đua bùn quen thuộc của chùa Rô.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Sáng 8/9 tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức buổi làm việc về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực cho lĩnh vực này.

Hà Nội từng bước kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo

Hà Nội từng bước kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo

(CLO) Đến năm 2030, Hà Nội hướng tới hình thành hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo giàu bản sắc, đa dạng, hiện đại, xây dựng một số trung tâm, sự kiện, sản phẩm và thương hiệu văn hóa có tầm quốc gia, từng bước vươn ra khu vực và quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: