(CLO) Trên địa bàn xã Mang Yang (Gia Lai) xuất hiện tình trạng “cò đất” tung tin sai sự thật, thổi giá nhằm tạo “sốt ảo” để trục lợi. Đặc biệt, một số trường hợp còn rao bán đất do Nhà nước quản lý lên mạng xã hội.
(CLO) Lợi dụng lòng tin của người quen để dựng lên giao dịch mua bán đất không có thật, Huỳnh Thị Xuân Mai (ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) đã chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng rồi dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân.
(CLO) 3 đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và có nhiều tiền án, nhưng lại giả danh cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền hơn 15 tỉ đồng.
(CLO) UBND tỉnh Long An vừa có kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư Đất Xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất xanh Long An làm chủ đầu tư. Theo Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh, họ đã bị mạo danh và đã khởi kiện.