(NB&CL) Ngày 15/3 vừa qua đánh dấu 1 năm Việt Nam mở cửa trở lại du lịch, tuy nhiên, trái với rất nhiều những kỳ vọng ồn ào được đặt ra trước đó, mở cửa khá sớm nhưng du lịch Việt đã trở thành “kẻ đi trước về sau” khi tỷ lệ đón khách quốc tế thua xa các nước láng giềng.
(CLO) Trước thông tin Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15/3, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp đã lên sẵn phương án đón khách.
(CLO) Những tháng cuối năm, ngành du lịch tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng đáng khích lệ, trong đó khách du lịch nội địa cán mốc gần 100 triệu lượt tính đến tháng 11. Trong khi đó, khách quốc tế đạt hơn 2,7 triệu lượt cả năm và tháng 11 ghi nhận tăng cao nhất kể từ khi mở cửa du lịch trở lại.
(CLO) Theo tông tin mới nhất từ Tổng cục Du lịch, ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, với những tín hiệu lạc quan ở cả khách nội địa và khách quốc tế.
(CLO) Việc mở cửa đường bay quốc tế vào tháng 3 vừa qua và đi kèm “hộ chiếu vaccine” là cơ hội vàng để ngành du lịch Việt Nam trở lại với sức bật mới đặc biệt BĐS du lịch nghỉ dưỡng.
(CLO) Ngày 31/3 tại Hà Nội, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức họp báo về Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 (ITE HCMC 2022).
(CLO) Việt Nam đã chính thức mở cửa du lịch được 2 tuần, các doanh nghiệp rất kỳ vọng vào đợt chính thức mở cửa này. Tuy nhiên, thực tế chúng ta vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ nhiều phía.
(CLO) SEA Games 31 là cơ hội để quảng bá rộng rãi về vị thế, tiềm năng, du lịch, xúc tiến thương mại của Thủ đô, vì vậy, tất cả các khâu, phần việc phải được chuẩn bị chu đáo nhất.
(CLO) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 7/3/2022.
(CLO) Trước tình thế cấp bách để “giải cứu” ngành du lịch, Chính phủ đã đồng ý “mở bung” du lịch vào ngày 15/3 sắp tới, tức là chỉ còn 4 ngày nữa là bước vào giai đoạn “bình thường mới” ngành du lịch.
(CLO) Thời điểm mở cửa lại hoạt động du lịch sắp đến gần (15/3), thế nhưng, đề xuất mới yêu cầu về xét nghiệm Covid-19 đang gây bất lợi và làm giảm rất đáng kể số lượng du khách muốn đến Việt Nam.
(NB&CL) Trong cuộc họp sáng 15/2, 6 Bộ: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công an và Quốc phòng đã cùng thống nhất đề xuất với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án mở cửa hoàn toàn du lịch. Đề xuất này đã được Phó Thủ tướng đồng ý.
(CLO) Để mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, các bộ, ngành thống nhất báo cáo Chính phủ cho phép khi đến thời điểm 15/3 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa và thực hiện như trước khi có dịch, bao gồm cấp visa điện tử, miễn visa đơn phương, song phương.
(CLO) Việc Việt Nam có thể đưa ra quyết định mở cửa du lịch quốc tế ngay ở thời điểm này được các chuyên gia nhìn nhận như là một quyết sách vô cùng chiến lược để tận dụng “thời điểm vàng” nhằm giúp ngành du lịch Việt Nam “cất cánh”.
(CLO) Theo ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu và phát triển kinh tế tư nhân, Ban IV, Văn phòng Chính phủ cho rằng, các địa phương không mở cửa thị trường du lịch là đi ngược lại chính sách của Chính phủ đó là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả.
(CLO) Tổng cục Du lịch đang thí nghiệm giai đoạn 1 trong quá trình phục hồi ngành du lịch. Theo đó, sẽ có 5 địa phương được lựa thí điểm đón khách du lịch quốc tế, thông qua du lịch trọn gói.
(CLO) Không nằm ngoài xu hướng chung của thế giới, du lịch Việt Nam cũng đang từng bước được mở cửa. Thế nhưng, việc mở cửa cần phải diễn ra cẩn thận, chậm mà chắc, cần đảm bảo an toàn cho du lịch nội địa trước khi mở cửa cho du khách quốc tế.