(CLO) Festival Dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2019 đã khai mạc ngày 25/5 tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Đây là năm thứ 7 Yên Bái tổ chức hoạt động dù lượn và là lần thứ 3 tổ chức Festival “Bay trên mùa nước đổ” tại đèo Khau Phạ. Đã có gần 100 phi công tham gia Festival năm nay.
(NB&CL) “Nhiều nhà đầu tư đã quan tâm đến quy hoạch Mù Cang Chải để tìm cơ hội xây dựng lên những dự án kinh doanh hấp dẫn của riêng mình. Nhưng điểm chung là dù làm bất động sản du lịch, hay làm nông nghiệp, dược liệu... dứt khoát phải là những dự án xanh – bền vững cho một chiến lược lâu dài”.
(CLO) Là một tỉnh miền núi, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của Yên Bái trong những năm qua là bài toán khó. Tuy nhiên, BHXH tỉnh Yên Bái đã và vẫn đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp từng bước tăng số người tham gia BHXH tự nguyện.
(CLO) Mỗi khi Tết đến, xuân về, bản làng người Mông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái lại vang lên tiếng giã bánh giầy, bà con đồng bào dân tộc hăng say tạo nên những chiếc bánh giầy tròn trịa, mềm mại, thơm ngon.
(CLO) Theo UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), mấy tuần nay, hàng vạn lượt du khách xa gần đã háo hức kéo nhau lên tham quan và săn ảnh đẹp ruộng bậc thang đang chín vàng đẹp như tranh.
(CLO) Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa cấp phép cho Công ty cổ phần du lịch Thể thao Việt Nam điểm bay dù lượn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Như vậy, Yên Báo có đến 5 điểm bay dù lượn phục vụ du khách ưa mạo hiểm.
(CLO) Để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, 5 huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn của tỉnh Yên Bái cùng Mường La, Bắc Yên của tỉnh Sơn La đã cùng liên kết để cùng phát triển du lịch.
(CLO) Mới đây, chuyên trang du lịch gia đình nổi tiếng Wanderlust Storytellers đã xếp Mù Cang Chải của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong danh sách 25 điểm đến trên thế giới có vẻ đẹp phi thực tế.
(CLO) “Lễ hội sơn tra” lần thứ nhất sẽ diễn ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, hứa hẹn thu hút du khách trong và ngoài nước.
(CLO) Festival khèn Mông, Lễ hội hoa tớ dày xã Mù Cang Chải được tổ chức trong dịp xuân mới 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
(CLO) Theo UBND tỉnh Lào Cai, lãnh đạo tỉnh này đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- nghệ thuật đặc sắc Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chào đón năm mới 2026.
Lượng khách đổ về các vùng cao Lào Cai và Yên Bái tăng đột biến khiến các cơ sở lưu trú kín chỗ, nhiều tuyến đường ùn tắc trong mùa hoa tớ dày và lễ hội đầu năm.
(CLO) Những ngày này, từ các tuyến phố trung tâm đến những cung đường lên vùng cao của tỉnh Lào Cai, nhiều dải cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pa-nô, băng rôn nối nhau thành một “dòng chảy” đỏ thắm, gọn gàng và trang trọng, kéo dài tới tận các xã biên giới.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Lào Cai có nhiều lựa chọn cho du khách, từ Lễ hội Hoa hồng ở Sa Pa, dù lượn mùa nước đổ tại Tú Lệ, leo ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đến các hoạt động thể thao dưới nước trên hồ Thác Bà.
(CLO) Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Phà (SN 1989, ở xã Mù Cang Chải) để điều tra về tội Hủy hoại rừng.
(CLO) Mưa lớn xảy ra chiều 17/7 trên địa bàn xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) đã làm 8 nhà dân bị thiệt hại, 8 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các lực lượng khẩn trương triển khai phương châm "4 tại chỗ", tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.
(CLO) Mù Cang Chải (Lào Cai) sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ cuối tháng 8 đến tháng 10/2026, với điểm nhấn là “Lễ hội Mùa Vàng”, các hội thi mang đậm bản sắc người Mông và giải chạy quy mô hơn 3.500 vận động viên.