Độc đáo Festival Dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2019 tại Mù Cang Chải

(CLO) Festival Dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2019 đã khai mạc ngày 25/5 tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Đây là năm thứ 7 Yên Bái tổ chức hoạt động dù lượn và là lần thứ 3 tổ chức Festival “Bay trên mùa nước đổ” tại đèo Khau Phạ. Đã có gần 100 phi công tham gia Festival năm nay.

Festival Dù lượn nhằm tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh, danh lam, thắng cảnh, nét văn hóa, độc đáo của huyện vùng cao Yên Bái; nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn phát triển du lịch. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống gắn phát triển du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách và các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động phát triển du lịch bền vững cho huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái.

Festival Dù lượn

Festival Dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" dần trở thành thương hiệu của du lịch Yên Bái. Ảnh: Báo Nhandan

Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm nay tiếp tục diễn ra tại điểm bay Khau Phạ ở độ cao 1.200 mét so với mặt nước biển - một trong những điểm bay dù lượn đẹp nhất Việt Nam. Năm nay đã có gần 100 phi công tham gia Festival Dù lượn. Trong thời tiết nắng đẹp, nhân dân và du khách đã được chứng kiến các màn trình diễn hấp dẫn của các phi công dù lượn trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các du khách cũng có thể đăng kí bay đôi cùng các phi công trên những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ, một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm ở Mù Cang Chải.

Đồng bào vùng cao xem dù lượn. Ảnh: vov.vn

Đồng bào vùng cao xem dù lượn. Ảnh: vov.vn

Bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2019 diễn ra vào các ngày 25 và 26/5, sau đó sẽ có khoảng 10 phi công thực hiện vào các thứ 7, chủ nhật của các tuần sau nữa. Khi du khách có nhu cầu, BTC tiếp tục phục vụ. Năm nay có một hoạt động mới là bay đôi hóa trang, mọi năm thì chỉ phi công hóa  trang, năm nay du khách bay kèm với phi công cũng hóa trang thành các hình ảnh, hình tượng khác để tạo sự hấp dẫn.

Các du khách cũng có thể đăng kí bay đôi cùng các phi công trên những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ, một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm ở Mù Cang Chải. Ảnh: vov.vn

Các du khách cũng có thể đăng kí bay đôi cùng các phi công trên những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ, một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm ở Mù Cang Chải. Ảnh: vov.vn

Nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải còn tổ chức trưng bày các gian hàng giới thiệu sách theo chủ đề Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang và biển đảo quê hương Việt Nam; thuyết trình giới thiệu về quê hương, con người, bản sắc văn hóa của các dân tộc huyện Mù Cang Chải, ruộng bậc thang Mù Cang Chải và các nội dung về biển đảo Việt Nam. Cùng với đó, có năm gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm địa phương, như: khèn Mông, mật ong, rượu thóc La Pán Tẩn... thu hút đông đảo du khách tham quan, thưởng thức.

P.V

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: