(CLO) Những ngày đầu xuân, dòng người từ nhiều địa phương đổ về Ninh Bình vãn cảnh, du ngoạn, tìm kiếm không gian thư thái sau một năm tất bật. Cảnh sắc non nước hùng vĩ hòa cùng chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất cố đô đã khiến nơi đây trở thành điểm hẹn đông đảo của du khách mỗi dịp năm mới.
(CLO) Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội và các đô thị lớn lại háo hức chuẩn bị trang phục, chọn bối cảnh quen thuộc như chùa cổ, đình làng hay những con phố rợp sắc xuân để ghi lại khoảnh khắc đầu năm. Không cần phòng chụp cầu kỳ hay ê-kíp chuyên nghiệp, mỗi bộ ảnh Tết là một dấu ấn cá nhân, thể hiện niềm vui, sự háo hức và tinh thần đón năm mới theo cách rất trẻ.
(CLO) Đêm 31/12/2025, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức các chương trình nghệ thuật, lễ hội âm nhạc và countdown chào năm mới 2026, hứa hẹn tạo nên không khí sôi động với những sân khấu ngoài trời rực rỡ ánh sáng, mang đến một “đêm không ngủ” trước thời khắc giao thừa.
(CLO) Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cũng như sự công bằng cho người dân, du khách đến thưởng thức chương trình Countdown chào đón năm mới 2026 của tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức sự kiện khẳng định toàn bộ vé xem chương trình được phát hành miễn phí và tuyệt đối không được phép mua bán dưới mọi hình thức.
(CLO) Nhiều thành phố lớn trên toàn cầu, bao gồm Paris, Hồng Kông và Belgrade, đã quyết định hủy bỏ hoặc thay đổi đáng kể các kế hoạch chào đón năm mới.
(CLO) Dù sáng mùng 6 tháng Giêng mới khai hội nhưng chùa Hương (huyện Mỹ Đức) đã đón hơn 5,6 vạn lượt khách thập phương về tham quan, vãn cảnh từ 29 Tết đến hết ngày mùng 4 Tết.
(CLO) Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025, có 104 người nhập viện do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn và rượu bia.
(CLO) Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tuyến metro số 1 đông nghẹt hành khách. Nhiều người mua vé phải chờ hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa lên được tàu.
(CLO) Lấy cảm hứng từ hình ảnh con rắn trong văn hoá dân gian và nét đẹp trầm mặc từ chất liệu đá ong tại vùng đất làng cổ, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã tạo nên bộ sưu tập rắn sơn mài độc bản với 45 hình tượng rắn đầy tính sáng tạo. Qua mỗi tác phẩm, hơi thở của quê hương như được khắc sâu, mang đến một cảm nhận vừa gần gũi, vừa mới lạ, gợi nhớ về cội nguồn văn hóa mà vẫn phảng phất dấu ấn sáng tạo đương đại.
(CLO) Từ đôi tay tài hoa, nghệ nhân Trần Phương Nga đã khéo léo thổi hồn vào những chiếc bánh thạch 3D tạo hình rắn - linh vật của năm Ất Tỵ với hình dáng uốn lượn, màu sắc chân thực. Đây không chỉ là một món ăn mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa may mắn và phát triển trong năm mới.
(NB&CL) Tết đến, Xuân về là dịp để mọi người tạm gác lại công việc, bao bộn bề lo toan trong cuộc sống, để những người con xa quê có cơ hội về đoàn tụ, sum họp, quây quần bên gia đình, người thân của mình và cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Đó cũng chính là truyền thống hết sức ý nghĩa, là nét đẹp văn hóa mãi lưu truyền của dân tộc Việt Nam.
(CLO) Khi năm 2024 dần khép lại, các quốc gia trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho khoảnh khắc chuyển giao đầy hy vọng từ năm cũ sang năm mới 2025. Dù mỗi nơi có cách chào đón riêng biệt, nhưng đều chung một tinh thần: hy vọng và niềm vui. Các thành phố lớn từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ đều đang tích cực chuẩn bị cho những lễ hội hoành tráng, những màn pháo hoa rực rỡ và những buổi tiệc đường phố sôi động.
(CLO) Trong thông điệp năm mới gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định rằng hai quốc gia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng hợp tác, tránh xa những con đường đối đầu.
(CLO) Dân số toàn cầu dự kiến sẽ đạt 8,09 tỷ người vào ngày 1/1/2025, sau khi tăng hơn 71 triệu người trong năm 2024, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ (USBC) công bố hôm 30/12.
(CLO) Công an TP. Hà Nội sẽ triển khai hơn 30 chốt trong các sự kiện Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2025 diễn ra vào đêm nay, 31/12 tại hồ Gươm.
(CLO) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới lãnh đạo hai nước Lào và Campuchia nhân dịp Tết Bunpimay của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia.