Quảng Ninh siết chặt quản lý vé đại nhạc hội Countdown 2026

(CLO) Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cũng như sự công bằng cho người dân, du khách đến thưởng thức chương trình Countdown chào đón năm mới 2026 của tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức sự kiện khẳng định toàn bộ vé xem chương trình được phát hành miễn phí và tuyệt đối không được phép mua bán dưới mọi hình thức.

Thông tin quan trọng này, được ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết tại cuộc họp báo về cung cấp thông tin đại tiệc âm nhạc Countdown đón chào năm mới 2026 của tỉnh diễn ra vào sáng 25/12, tại phường Hạ Long.

2-dai-nhac-hoi-chao-don-nam-moi-2026-quang-ninh.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin tại buổi họp báo.

Tại đây, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã nhấn mạnh: chương trình năm nay không chỉ là một đêm nghệ thuật thuần túy mà còn là không gian tôn vinh hệ giá trị văn hóa, sức mạnh con người vùng mỏ gắn liền với tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm".

Với sức hút từ dàn nghệ sĩ danh tiếng như NSND Quang Thọ, Thu Minh, Phan Mạnh Quỳnh, Binz cùng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, sự kiện dự kiến sẽ thu hút tới 50.000 khán giả đổ về Quảng trường 30/10 vào đêm 31/12 tới đây.

Xác định việc phát hành vé là vấn đề trọng tâm, Ban Tổ chức quyết định phát hành 42.000 vé miễn phí, trong đó có 25.000 vé được mở cổng đăng ký trực tuyến vào lúc 19h ngày 26/12. Điểm mới đáng chú ý trong công tác quản lý năm nay chính là sự kiên quyết trong việc ngăn chặn các hành vi trục lợi từ vé mời.

Trên mỗi chiếc vé phát hành sẽ in kèm dòng chữ “Vé không được bán” như một lời khẳng định về giá trị phi thương mại của sự kiện. Kể từ đợt này, ngay cả khi đã đăng ký thành công nhưng không có nhu cầu tham dự, người dân cũng không được phép bán lại vé cho người khác. Mọi hành vi mua bán vé sẽ bị coi là vi phạm quy định và bị xử lý theo quy định.

1-dai-nhac-hoi-chao-don-nam-moi-2026-quang-ninh.jpg
Năm 2025, Quảng Ninh liên tục tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn như các chương trình concert Hạ Long, concert Đất mỏ anh hùng, thu hút hàng vạn người dân, du khách.

Để loại bỏ tình trạng sử dụng vé giả hay vé không chính chủ, quy trình xác thực danh tính tại cổng sẽ được thực hiện vô cùng chặt chẽ. Người dân và du khách khi tham gia bắt buộc phải xuất trình Căn cước công dân bản gốc hoặc ứng dụng VNeID để đối chiếu với thông tin đã đăng ký trên hệ thống.

Song song với đó, lực lượng Công an cũng khẳng định sẽ tập trung cao độ để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời kiên quyết xử lý hình sự hoặc hành chính đối với các đối tượng có hành vi sản xuất và tiêu thụ vé giả trong hoạt động "chợ đen".

Các biện pháp an ninh, yếu tố kỷ luật về thời gian cũng được đặt lên hàng đầu nhằm ổn định chỗ ngồi và đảm bảo an toàn cho biển người đổ về quảng trường. Đúng 19h30, cổng soát vé sẽ chính thức đóng lại và Ban Tổ chức sẽ không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào vào muộn, kể cả những cá nhân đang sở hữu vé hợp lệ trên tay.

Đặc biệt, những tấm vé online không có người đến nhận đúng hạn sẽ được thu hồi triệt để để tái phân bổ về các xã, phường, trao tận tay cho những người dân thực sự có nhu cầu tham gia, tránh tình trạng lãng phí cơ hội thụ hưởng văn hóa của cộng đồng.

Sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và sự nghiêm minh trong quản lý vé đã khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh trong việc kiến tạo một không gian văn hóa lành mạnh, nơi mỗi người dân đều có cơ hội công bằng để cùng nhau ghi dấu khoảnh khắc chuyển giao năm mới đầy ý nghĩa và tự hào.

Nỗ lực siết chặt quản lý không chỉ bảo vệ quyền lợi của khán giả mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một Quảng Ninh văn minh, hiện đại, nơi di sản và công nghệ cùng hội tụ để thắp sáng khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: