(CLO) Mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của một tài khoản cá nhân về việc phát hiện rách túi ngực sau thời gian dài chơi pickleball, môn thể thao đang thu hút đông đảo phụ nữ, đặc biệt ở nhóm tuổi 30–40.
(CLO) Ngày 29/12, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ (30 tuổi) nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng vú phải, sưng nóng, đỏ, đau và biến dạng bầu ngực sau khoảng một tháng tiêm chất làm đầy (filler HA) để nâng ngực.
(CLO) Ngày 12/9, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về một ca phẫu thuật cấp cứu đặc biệt cho nữ bệnh nhân N.T.T. (35 tuổi, Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng ngực sưng đau dữ dội, chảy mủ trắng đục, tổn thương nghiêm trọng cả hai bên tuyến vú.
(CLO) Ngày 25/10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện 1 cơ sở thẩm mỹ "chui", có bác sĩ chỉ mới tốt nghiệp lớp 12 đang phẫu thuật nâng ngực cho khách hàng.
(CLO) Sau khi tiêm chất làm đầy với giá 25 triệu đồng trong một khách sạn, cô gái ở TP Hồ Chí Minh đã phải nhập viện với hai bên ngực sưng đau gây áp-xe trên ngực.
(CLO) Một người phụ nữ 27 tuổi đến một khách sạn để nâng ngực bằng cách tiêm filler. Sau tiêm, người này gặp biến chứng và chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện nhưng không qua khỏi.
(CLO) Các bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ nên thực hiện nâng ngực thẩm mỹ ở những cơ sở uy tín, tìm hiểu kỹ về sản phẩm, đặc biệt cẩn thận với các loại túi trôi nổi.