Theo bệnh sử, do mong muốn cải thiện vòng 1, bệnh nhân đã đến tiêm filler tại một cơ sở làm đẹp không rõ tên tuổi, không được cấp phép.
Khoảng hai tuần sau thủ thuật, vùng ngực xuất hiện các khối cứng, sau đó tình trạng sưng, đau, nóng đỏ ngày càng nặng, buộc bệnh nhân phải nhập viện.
Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe vú phải sau tiêm filler – một biến chứng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ hoại tử và biến dạng mô vĩnh viễn.
Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp, lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú và mô mỡ hoại tử, dẫn lưu khoảng 150 ml hỗn dịch mủ và tổ chức viêm, đồng thời đặt dẫn lưu để bơm rửa khoang áp xe. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.
TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, nhu cầu làm đẹp, trong đó có mong muốn nâng ngực là chính đáng.
Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở, người thực hiện và phương pháp can thiệp có ý nghĩa quyết định đến sự an toàn của người bệnh.
Theo BS Quang, tiêm filler nâng ngực là kỹ thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi vùng ngực có cấu trúc mô phức tạp, hệ mạch và bạch huyết dày đặc, trong khi filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào khu vực này.
Thực tế, nhiều loại filler dùng để nâng ngực là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, thậm chí là silicone lỏng hoặc chất làm đầy công nghiệp.
Các biến chứng thường gặp gồm: Vón cục, biến dạng ngực, viêm nhiễm kéo dài, áp xe phải phẫu thuật nạo vét; filler di chuyển sang vùng nách, bụng, lưng gây biến dạng cơ thể; nguy hiểm hơn là tắc mạch, hoại tử mô, thậm chí đe dọa tính mạng.
Ngoài ra, filler trong mô ngực còn cản trở việc siêu âm, chụp nhũ ảnh, gây khó khăn cho tầm soát ung thư vú.
“Ngay cả khi phẫu thuật, việc lấy filler ra hoàn toàn cũng rất khó và không thể bảo đảm mô vú phục hồi như ban đầu”, BS Quang nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia, phẫu thuật đặt túi ngực đạt chuẩn y khoa tại bệnh viện được cấp phép, do bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện, hiện vẫn là phương pháp nâng ngực an toàn nhất.
“Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh, không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, an toàn và sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu, không nên đánh đổi chỉ vì những lời quảng cáo hấp dẫn”, BS Quang khuyến cáo.