(CLO) Từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, người dân ở các địa phương này đang trải qua những ngày nắng gay gắt, có nơi gần chạm ngưỡng 40°C. Nắng nóng dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 12/8.
(CLO) Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc được dự báo sẽ giảm dần từ ngày 3/7. Tuy nhiên, thời tiết tại miền Bắc và miền Trung vẫn còn mưa kéo dài đến hết tuần; từ đầu tuần sau, trời chuyển nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.
(CLO) Tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37 độ C, một số nơi trên 37 độ C, đang diễn ra tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.
(CLO) Hiện nay, miền Bắc và miền Trung đang có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài đến cuối tuần này.
(CLO) Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong khi đó khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng gay gắt còn kéo dài nhiều ngày, nhiều nơi đạt trên 37 độ C.
(CLO) Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết ở Bắc Bộ từ đêm 2/7 đến ngày 4/7 sẽ có mưa rào và dông. Từ ngày 5-10/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
(CLO) Miền Trung và đồng bằng Bắc Bộ đã bước vào đợt nắng nóng kéo dài, theo dự báo đến 15/6 khu vực Bắc Bộ có giảm nắng còn Trung Bộ vẫn kéo dài nhiều ngày tới.
(CLO) Một đám cháy lớn phát tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, sau đó cháy lan sang các cánh rừng thuộc địa bàn xã Nam Thái và gần với đền vua Mai Hắc Đế thuộc thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Trong đêm, cơ quan chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.
(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.
(CLO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 khiến nhiều địa phương ghi nhận mức kỷ lục nắng nóng so với nhiều năm trước đó.
(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 2 - 3/4, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.
(CLO) Theo cơ quan khí tượng, sau khi kết thúc đợt rét vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 này. Nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng, từ 4-5/3 thời tiết Bắc Bộ nắng ráo, khu vực Tây Bắc Bộ hoặc vùng núi từ Thanh Hóa đến Nghệ An khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.
(CLO) Trong ngày hôm nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đạt ngưỡng gây hại rất cao bởi chỉ số tia cực tím (UV), đặc biệt tại Cà Mau, chỉ số tia UV cao nhất cả nước khi ở ngưỡng 9.6.
(CLO) Theo dự báo, khu vực miền Trung (từ Nghệ An đến Đà Nẵng) sẽ có nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới. Đồng thời, có thể xuất hiện mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
(CLO) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024.
(CLO) Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đợt nắng nóng diện rộng khả năng sẽ kéo dài đến ngày 23 hoặc 24/5, sau đó sẽ có chút ít mưa dông cuối tháng 5, đến đầu tháng 6 lại tiếp tục nắng nóng.
(CLO) Ngày 6/5, nắng nóng gay gắt diễn ra trên cả nước. Nhiệt độ kỷ lục đo được tại trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) là 44,1 độ C. Đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay.