(CLO) Từ ngày 11-12/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm Nga. Cũng trong thời gian này, lần lượt Thủ tướng Tây Ban Nha và Na Uy đều có chuyến thăm tới Trung Quốc. Điều này cho thấy hình ảnh tích cực, chủ động của Trung Quốc, xét ở góc độ an ninh.
(CLO) Ngoại trưởng Ukraine đã gặp đặc phái viên Trung Quốc tại Kiev hôm thứ Tư (17/5), nhấn mạnh rằng nước này sẽ không chấp nhận một kế hoạch hòa bình dựa vào việc từ bỏ lãnh thổ cho Nga.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết vào hôm thứ Ba (7/3) rằng Mỹ nên thay đổi thái độ “méo mó” đối với Trung Quốc nếu không sẽ xảy ra “xung đột và đối đầu”, đồng thời bảo vệ lập trường về cuộc chiến ở Ukraine.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị của Trung Quốc hôm thứ Tư (22/2) rằng sự hợp tác giữa hai quốc gia này là quan trọng để "ổn định tình hình quốc tế".
(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, hôm thứ Hai (20/2) đã kêu gọi hòa bình vì lợi ích của thế giới và đặc biệt là châu Âu khi đến thăm Hungary, trước khi tiếp tục công du đến Nga nhân dịp cuộc chiến ở Ukraine tròn 1 năm.
(CLO) Ấn Độ từng cho biết quan hệ với Trung Quốc không thể bình thường cho đến khi quân đội của họ rút lui khỏi biên giới tranh chấp, nhưng Bắc Kinh đã đưa ra công hàm hòa giải trong cuộc họp giữa các ngoại trưởng của hai nước ở New Delhi vào thứ Sáu (26/3).
(CLO) Nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (9/7) cho rằng quan hệ Trung Quốc và Mỹ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1979, nhưng hai nước có thể trở lại đúng hướng.