(CLO) Nền nhà ẩm ướt, quần áo phơi cả tuần không khô, không khí bức bối, khó chịu là tình trạng chung mà người dân Thủ đô phải đối mặt trong những ngày nồm ẩm hiện nay. Người dân Hà Nội đang phải tìm mọi cách xoay xở với kiểu thời tiết "ẩm ương" này.
(CLO) Sáng nay (12/12), không khí lạnh mạnh đã bao trùm miền Bắc. Tại Hà Nội, sáng sớm nhiệt độ xuống còn 16 độ C, nhiều người dân đã phủ kín quần, áo ấm... khi ra đường.
(CLO) Thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C khiến nhiều người dân, người lao động khi ra đường không khỏi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi.
(CLO) Mùng 2 Tết Giáp Thìn, thời tiết Hà Nội nắng ấm, rất đông gia đình, bạn trẻ xuống phố, đến các khu di tích du xuân để tận hưởng không khí thanh bình ngày nghỉ lễ.
(CLO) Sáng 19/12, nhiệt độ tại Thủ đô là 12 độ C, gió rét, người dân Hà Nội ra đường kín áo, khăn choàng. Thậm chí có người phải mặc áo mưa chống chọi giá rét khi di chuyển trên đường.
(CLO) Thông tin từ ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), từ đêm 12/11, Hà Nội sẽ đón rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ. Đêm ngày 13/11 sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt rét này với nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C.
(CLO) Trong ngày đầu năm mới, người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng thường tìm về các đền, chùa để cầu phúc, may mắn, bình an cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
(CLO) Về xu hướng tương lai và thách thức Hà Nội đang đối mặt, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, xã hội ngày càng trở nên khá giả và thu nhập người dân ngày một cao hơn, thì chất lượng cuộc sống trở thành giá trị càng quan trọng của một đô thị hiện đại hàng đầu.
(CLO) Từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9, đối với người và phương tiện tham gia giao thông thuộc đối tượng “được phép mới ra đường” đi từ Vùng 1 ra vào Vùng 2 và ngược lại qua 6 chốt, gồm: Cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì.
(CLO) Làm việc với trực tuyến với lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các quận huyện và 579 xã phường của Thành phố; Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, việc người dân Hà Nội vẫn ra đường đông là chưa đạt kết quả về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
(CLO) Ngay sau khi có thông tin sẽ tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 13/7, người dân Hà Nội đã đổ xô đi cắt tóc gội đầu.
(CLO) Sáng 4/6, gần 5 tấn vải thiều theo tiêu chuẩn VIETGAP của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã được bán với mức giá 20.000/1kg tại 4 điểm ở Hà Nội. Hoạt động này nhằm hỗ trợ bà con nông dân vùng dịch.
(CLO) Từ tờ mờ sáng 14/3 (tức ngày 3/3 Âm lịch) rất đông người dân Hà Nội đã xếp hàng dài trước cửa hàng bán bánh trôi, bánh chay nằm trên phố Ngô Thì Nhậm để mua bánh cúng gia tiên ngày tết Hàn Thực.
(CLO) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa cho hay, người dân Hà Nội sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm, bắt đầu từ năm 2021.
(CLO) Rạng sáng nay, sau những phút ngắm pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời ở công viên Thống Nhất, người dân Hà Nội đã đi du xuân, đón chào năm mới.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện việc test nhanh Covid-19 cho toàn bộ hơn 21.000 người dân trở về từ Đà Nẵng.