Người dân Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn

(CLO) Sáng 4/6, gần 5 tấn vải thiều theo tiêu chuẩn VIETGAP của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã được bán với mức giá 20.000/1kg tại 4 điểm ở Hà Nội. Hoạt động này nhằm hỗ trợ bà con nông dân vùng dịch.
Ghi nhận của PV tại số 1 Tôn Thất Thuyết (Hà Nội) là 1 điểm bán vải thiều hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang, có khoảng 1 tấn vải thiều ở đây được bán với mức giá 20.000VNĐ/1kg.

Ghi nhận của PV tại số 1 Tôn Thất Thuyết (Hà Nội) là 1 điểm bán vải thiều hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang, có khoảng 1 tấn vải thiều ở đây được bán với mức giá 20.000VNĐ/1kg.

Tất cả đều được bó sẵn, đóng theo từng bao để tiện cho mọi người mua mang về. Rất đông người dân đã đến đây để mua vải thiều.

Tất cả đều được bó sẵn, đóng theo từng bao để tiện cho mọi người mua mang về. Rất đông người dân đã đến đây để mua vải thiều.

Cầm chùm vải tươi trên tay Cô Trần Thị Mộng Thảo (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Hầu như năm nào đến mùa vải tôi đều hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang. Vải mới cắt rất tươi và ngon, giá 20.000 đồng/kg là rất hợp lý nên tôi tranh thủ mua vài kg để ủng hộ người dân. Theo tôi nghĩ, mua vải thiều Bắc Giang thời điểm này chính là tinh thần của mỗi người dân khi hỗ trợ vùng đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Cầm chùm vải tươi trên tay Cô Trần Thị Mộng Thảo (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Hầu như năm nào đến mùa vải tôi đều hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang. Vải mới cắt rất tươi và ngon, giá 20.000 đồng/kg là rất hợp lý nên tôi tranh thủ mua vài kg để ủng hộ người dân. Theo tôi nghĩ, mua vải thiều Bắc Giang thời điểm này chính là tinh thần của mỗi người dân khi hỗ trợ vùng đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19".

Được biết, trong ngày hôm nay (4/6) gần 5 tấn vải thiều theo tiêu chuẩn VIETGAP đã được Hội chữ thập đỏ TP. Hà Nội phối hợp cùng Quỹ tấm lòng Việt (VTV) và Viện công nghệ Nha khoa Thẩm mỹ SHINBI vận chuyển từ Bắc Giang về 4 điểm tại Hà Nội để bán hỗ trợ bà con.

Được biết, trong ngày hôm nay (4/6) gần 5 tấn vải thiều theo tiêu chuẩn VIETGAP đã được Hội chữ thập đỏ TP. Hà Nội phối hợp cùng Quỹ tấm lòng Việt (VTV) và Viện công nghệ Nha khoa Thẩm mỹ SHINBI vận chuyển từ Bắc Giang về 4 điểm tại Hà Nội để bán hỗ trợ bà con.

Theo ông Nguyễn Xuân Hiển – Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP. Hà Nội: “Với quan điểm phi lợi nhuận, gần 5 tấn vải được chuyển từ Bắc Giang về các điểm ở Hà Nội bán với mức giá đúng bằng mức giá chúng tôi thu mua của người dân ở huyện Lục Ngạn là 20.000 VNĐ/1kg. Hoạt động này nhằm hỗ trợ bà con nhân dân để sớm vượt qua thời điểm dịch này. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm các điểm tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân ở Bắc Giang tại Hà Nội”.

Theo ông Nguyễn Xuân Hiển – Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP. Hà Nội: “Với quan điểm phi lợi nhuận, gần 5 tấn vải được chuyển từ Bắc Giang về các điểm ở Hà Nội bán với mức giá đúng bằng mức giá chúng tôi thu mua của người dân ở huyện Lục Ngạn là 20.000 VNĐ/1kg. Hoạt động này nhằm hỗ trợ bà con nhân dân để sớm vượt qua thời điểm dịch này. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm các điểm tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân ở Bắc Giang tại Hà Nội”.

Bác sỹ Nguyễn Văn Hòa – Viện trưởng Viện công nghệ Nha khoa Thẩm mỹ SHINBI cho hay: “Là một người con sinh ra tại tỉnh Bắc Giang, hơn ai hết tôi hiểu những vất vả của người dân trồng vải thiều. Những ngày này, lượng thương lái cũng như người buôn vải đến huyện Lục Ngạn rất ít, lượng vải tồn đọng còn khá nhiều. Với tinh thần là người con quê hương Bắc Giang chúng tôi đã kết nối để mang vải thiều về Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ bà con nông dân”.

Bác sỹ Nguyễn Văn Hòa – Viện trưởng Viện công nghệ Nha khoa Thẩm mỹ SHINBI cho hay: “Là một người con sinh ra tại tỉnh Bắc Giang, hơn ai hết tôi hiểu những vất vả của người dân trồng vải thiều. Những ngày này, lượng thương lái cũng như người buôn vải đến huyện Lục Ngạn rất ít, lượng vải tồn đọng còn khá nhiều. Với tinh thần là người con quê hương Bắc Giang chúng tôi đã kết nối để mang vải thiều về Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ bà con nông dân”.

“Trong huyện Lục Ngạn đến thời điểm này chưa xảy ra ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng đối với tinh thần phòng chống dịch cao. Đối với các lái xe chở vải được text nhanh COVID-19, 2 ngày/1 lần. Toàn bộ xe được phun khử khuẩn trước khi được đưa vải về Hà Nội” – BS Hòa nói thêm.

“Trong huyện Lục Ngạn đến thời điểm này chưa xảy ra ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng đối với tinh thần phòng chống dịch cao. Đối với các lái xe chở vải được text nhanh COVID-19, 2 ngày/1 lần. Toàn bộ xe được phun khử khuẩn trước khi được đưa vải về Hà Nội” – BS Hòa nói thêm.

Hiện tại, ở Hà Nội hiện đang có 4 điểm đang bán vải thiều Lục Ngạn theo tiêu chuẩn VIETGAP là số 1 Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy), số 19/52 Tô Ngọc Vân (Tây Hồ), Hội chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ và Hội chữ thập đỏ quận Hoàng Mai.

Hiện tại, ở Hà Nội hiện đang có 4 điểm đang bán vải thiều Lục Ngạn theo tiêu chuẩn VIETGAP là số 1 Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy), số 19/52 Tô Ngọc Vân (Tây Hồ), Hội chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ và Hội chữ thập đỏ quận Hoàng Mai.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: