(CLO) Thị trường nhà ở cho thuê tại Hà Nội thời gian gần đây có dấu hiệu sôi động trở lại ở một số khu vực. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến này không chỉ là câu chuyện cung - cầu của thị trường cho thuê, mà còn cho thấy nhu cầu rất lớn về những sản phẩm nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người trẻ.
(CLO) Từng được xem là “anh cả” ngành xây dựng Việt Nam, Tổng công ty Licogi đang rơi vào thế khó khi hơn 1.300 tỷ đồng bị chôn tại dự án Thịnh Liệt, trong khi lỗ lũy kế đã lên tới 574 tỷ đồng, dư nợ gấp 4,6 lần vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp buộc phải đặt kế hoạch lợi nhuận 2025 giảm gần 39%, đồng thời tính toán phát hành thêm cổ phiếu để cứu thanh khoản.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn.
(CLO) Chuyên gia của Savills cho rằng, việc thiếu hụt nguồn cung về nhà ở có khả năng dẫn tới những vấn đề liên quan tới an sinh xã hội như hình thành các khu ổ chuột hay gia tăng các tệ nạn liên quan.
(CLO) Theo chuyên gia của Savills, có nhiều nguyên nhân khiến giá nhà ở tại Hà Nội tăng như: thiếu nguồn cung, hạ tầng phát triển, chất lượng công trình ngày được nâng cao,...
(CLO) Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ phát triển khoảng 44 triệu m2 nhà ở với tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 437.000 tỷ đồng; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5m2 sàn/người...