(CLO) EU loay hoay tìm đường cắt đứt khí đốt Nga khi lộ trình mới sắp công bố nhưng vẫn vướng pháp lý, bất đồng và thực tế 15% nguồn cung còn phụ thuộc Moscow.
(CLO) Politico đưa tin, trích dẫn dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch cung cấp, lượng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Pháp từ Nga đã tăng mạnh 75% kể từ đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước.
(CLO) Trung Quốc đã tăng cường mua cả khí đốt đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7, theo dữ liệu công bố hôm Chủ nhật của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
(CLO) Từ khi “bật đèn xanh” chuyển đổi khỏi năng lượng Nga, châu Âu đã dự trữ khối lượng LNG nhất định. Tuy nhiên, năng lực xuất khẩu LNG tổng thể không thay đổi khiến một số quốc gia hiện đang nhận được ít khí đốt hơn trước đây.
(CLO) Trung Quốc và Nga đang tăng cường thắt chặt quan hệ kinh tế theo 3 hướng: bùng nổ thương mại, lưu thông nội tệ và đẩy mạnh kinh doanh và sản xuất, những điều này đều đem lại lợi ích cho song phương.
(CLO) Cơ quan quản lý năng lượng hàng đầu Đức nói nước này sẽ phải cắt giảm lượng sử dụng khí đốt xuống 1/5 để tránh tình trạng thiếu hụt trầm trọng trong mùa đông này.