(NB&CL) Việt Nam đang đứng trước hai dấu mốc phát triển mang ý nghĩa chiến lược: Năm 2045 trở thành quốc gia có thu nhập cao, năm 2050 đạt phát thải ròng bằng không. Một mục tiêu phản ánh khát vọng thịnh vượng, một mục tiêu thể hiện trách nhiệm với tương lai bền vững của đất nước và thế hệ mai sau.
(CLO) Methan có khả năng gây nóng lên toàn cầu gấp 28 lần CO₂. Nhằm kiểm soát loại khí nhà kính nguy hiểm này, Việt Nam đang triển khai đồng bộ các giải pháp trong nông nghiệp, chăn nuôi, chất thải và năng lượng, hướng tới mục tiêu giảm 30% phát thải vào năm 2030.
(CLO) Ngành Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2030, 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn; tỷ lệ chôn lấp giảm xuống dưới 50%. Đây là bước tiến nhằm kiểm soát ô nhiễm, hướng tới phát triển bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) của Nhật Bản trao đổi với Bộ Tài chính để tăng cường hợp tác, hoàn thiện khung pháp lý, triển khai xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP HCM.
(CLO) Lượng khí thải nhà kính của Google đã tăng vọt 48% trong năm qua do mở rộng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), đe dọa mục tiêu "phát thải ròng bằng 0" vào năm 2030 của gã khổng lồ công nghệ này.
(CLO) Tại Hội nghị COP26, Việt Nam cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về việc đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Ngay sau COP26, Việt Nam đã khẩn trương cụ thể hóa, bắt tay thực hiện ngay những cam kết của mình trước cộng đồng quốc tế.
(CLO) Tại Hội nghị COP26, Việt Nam cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về việc đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Ngay sau COP26, Việt Nam đã khẩn trương cụ thể hóa, bắt tay thực hiện ngay những cam kết của mình trước cộng đồng quốc tế.
(CLO) Quốc hội Úc hôm thứ Năm (8/9) đã thông qua đạo luật của chính phủ về việc cam kết cắt giảm 43% lượng phát thải ròng carbon vào năm 2030 và về 0 vào năm 2050.