(CLO) Trong quá trình trục vớt xác xe tăng trên bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện hàng chục quả đạn pháo cỡ 120 mm, cùng số lượng lớn đạn 12,7 mm, 14,5 mm và nhiều súng bộ binh.
(CLO) Một người dân đang chạy bộ dọc tuyến biển Quy Nhơn (Gia Lai) thì bất ngờ phát hiện hình ảnh xác xe tăng nổi lên trên khi thủy triều đang rút. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
(CLO) Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 gặp nạn khi tắm ở bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai). Nạn nhân là học sinh chuyên Anh, em gặp nạn sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực để xét vào đại học.
(CLO) Việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch Gia Lai “Gió đại ngàn - Sóng biển xanh” và hợp tác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường khách du lịch là sự kết nối hài hòa giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển cả miền Trung. Đây không chỉ là một sản phẩm du lịch mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển liên kết, khai thác tối đa lợi thế khu vực.
(CLO) Mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026, trong đó Quy Nhơn xếp thứ 4/25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới.
(CLO) Quy Nhơn (Gia Lai) được vinh danh là “Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026” trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026. Đây là lần thứ 3, Quy Nhơn được vinh danh tại Diễn đàn ASEAN, khẳng định vị thế của một đô thị du lịch xanh, sạch, thân thiện trong khu vực.
Định hướng phát triển siêu tỉnh cùng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến mới của dòng vốn đầu tư bất động sản. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông cận biển ngày càng thu hẹp, các đô thị được quy hoạch bài bản tại đây đang được giới đầu tư đánh giá là “chân sóng” mới của khu vực miền Trung.
(CLO) Được đón chờ nhất trong chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 là màn pháo hoa kỹ xảo rực sáng bầu trời. Hoạt động này đánh dấu sự khép lại của năm 2025, mở ra năm mới 2026 với niềm tin và khát vọng vươn xa.
(CLO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 13 Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15, tiệm cận cấp siêu bão (siêu bão cấp 16), hiện cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270km.
(CLO) Gần 600 người dân xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) đã được vận động di dời được đưa đến các nơi ở tập trung như Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Trạm Y tế xã và các trường học tránh bão Kalmaegi (bão số 13).
(CLO) Sáng 6/11, bão số 13 đang ở trên vùng biển cách Quy Nhơn hơn 300km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong tối nay, bão sẽ tiến nhanh vào đất liền khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk, gây mưa rất to, gió giật và biển động dữ dội ở Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.
(CLO) Quy Nhơn đang nổi lên như điểm đến mới trên bản đồ BĐS miền Trung. Với lợi thế hạ tầng, du lịch và quỹ đất phát triển, nơi này được kỳ vọng trở thành “Đà Nẵng thứ hai”, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho nhà đầu tư.
(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện gần 100 thùng nhựa loại 200 lít chứa da lợn, mỡ lợn trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Đây là nguyên liệu chính được sử dụng để chế biến lạp xưởng, chả ram.
(CLO) Nằm trong khuôn khổ sự kiện “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” được tổ chức tại phường Quy Nhơn (Gia Lai) là màn trình diễn phi lê cá ngừ “khổng lồ” và 5.000 suất ăn chế biến từ cá ngừ phục vụ miễn phí người dân và du khách.