(CLO) Từng vạt rừng tự nhiên ở xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) tiếp tục bị “phá trắng”, hàng trăm cây rừng bị triệt hạ, cắt khúc nằm chồng chéo nhau. Mặc dù các lực lượng đã thành lập nhiều tổ quản lý, bảo vệ rừng song nạn phá rừng dường như không thể ngăn chặn. Cánh rừng tự nhiên ở biên giới cứ thế bị xóa sổ từng ngày.
(CLO) Liên quan đến vụ gần 1ha rừng sản xuất bị “phá trắng” ở tỉnh Kon Tum cũ nay là tỉnh Quảng Ngãi, Công an đã bắt giam 1 đối tượng và đang điều tra, làm rõ chủ mưu trong vụ phá rừng trái phép trên.
(CLO) Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra, xác định đối tượng phá gần 1 ha rừng gần trụ sở UBND huyện Ia H’Drai. Qua đó, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.
(CLO) Ông Đỗ Thanh Nam - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) bị đề nghị tạm dừng khen thưởng vì để xảy ra phá rừng thuộc lâm phần do công ty quản lý.
(CLO) Gần 1ha rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) bị “phá trắng”. Hàng chục cây rừng có đường kính lớn bị đốn hạ, nằm ngổn ngang. Đáng nói hiện trường vụ phá rừng chỉ cách trụ sở UBND huyện khoảng 2km.
(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng 600 ha rừng sản xuất loài cây gỗ lớn từ nguồn trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2024 - 2025.
(CLO) Nhằm nâng cao chất lượng rừng, chống xói mòn đất, đảm bảo nguồn nước, bảo vệ môi trường tự nhiên theo hướng bền vững, tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương trồng cây gỗ lớn thay cho cây ngắn ngày. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, cần được tháo gỡ.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 5/8/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng mức vốn thực hiện Chương trình dự kiến là 78.850 tỷ đồng.