(CLO) Những hình ảnh như lá cờ Việt Nam xuất hiện trên bảng quảng cáo Nasdaq, vụ lật tàu giả mạo ở Quảng Ninh, hay thông tin bịa đặt về tai nạn tại chợ Tân Long (Quảng Trị)… đều cho thấy AI không cần đến súng hay virus để gây ra khủng hoảng mà chỉ cần một bức ảnh giả với độ chi tiết cao, kèm vài dòng chú thích thuyết phục.
(CLO) Bộ GD&ĐT khẳng định chưa công bố đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, cảnh báo thí sinh không tin vào thông tin giả lan truyền trên mạng.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và Threads, bất ngờ thông báo sẽ có thay đổi lớn trong chính sách kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng của mình.
(CLO) Báo cáo Tình hình tự do tôn giáo thế giới 2020 của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế còn một số nội dung thiếu khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về Việt Nam.
(NB&CL) Mặc dù được chuẩn bị kỹ lưỡng và được đầu tư “khủng”, nhưng ngay sau khi công chiếu, “Đất rừng phương Nam” đã gây ra những tranh cãi; trong đó ý kiến gay gắt nhất quy kết bộ phim “làm sai lệch” so với tác phẩm gốc.
(CLO) Tạo hình ảnh bằng AI chưa bao giờ đơn giản hơn thế. Tuy nhiên, đồng thời, những kết quả đầu ra này có thể đi kèm với những thành kiến và thúc đẩy sự bất bình đẳng.
(CLO) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Đỗ Văn Mạnh đã làm trái quy định pháp luật về công tác bồi thường gây thiệt hại đến ngân sách của Nhà nước.
(CLO) Theo nhà báo Trần Bá Dung: “Tin giả là “một loại virus” gây ra thứ bệnh rất khó chữa, thiệt hại của nó nhiều khi không thể đo đếm được… Báo chí và người làm báo có vai trò xung kích, ở tuyến đầu, giữ vai trò chủ lực trong cuộc chiến chống tin giả”.
(CLO) Chiều 2/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt 4 trường hợp phát tán thông tin sai lệch liên quan tới dịch COVID-19 trên địa bàn.