Xử phạt 4 trường hợp đưa tin sai lệch về COVID-19 trên mạng xã hội

(CLO) Chiều 2/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt 4 trường hợp phát tán thông tin sai lệch liên quan tới dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cá nhân vi phạm sáng 2/7. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cá nhân vi phạm sáng 2/7. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Chiều 2/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà V.M.P.U (SN 1992, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) vì đã thu thập, sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, ngày 29/6, trên trang Facebook cá nhân của bà V.M.P.U chia sẻ thông tin cá nhân của ông N.Đ.L, N.Đ.T và ông N.T.S (đều là các F1 được cách ly theo quy định) lên mạng xã hội.

Hành vi trên đã vi phạm điểm c, khoản 2, Điều 84, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính bà V.M.P.U với mức phạt 10 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cũng đã xử phạt hành chính với 3 người khác do tung tin về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Theo đó, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng đối với V. P.H. (SN 1994), N.M.N. (SN 2002) và L.T.A.T. (SN 1990), đều trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Trước đó, ba đối tượng nói trên đã đăng trên Facbook nội dung thông tin các trường hợp cách ly F1 trên địa bàn với đầy đủ thông tin cá nhân như tên tuổi, số điện thoại, nơi ở… vào ngày 26/6.

Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, 3 chủ tài khoản trên cho biết bản thân muốn chia sẻ thông tin cho cộng đồng được biết về trường hợp đã cách ly và mong muốn cơ quan chức năng liên quan xác minh thông tin để có biện pháp phòng dịch bệnh nhưng không biết đó là tin không được phép chia sẻ, đăng tải.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng vị đã xử lý hơn 250 trường hợp vi phạm quy định về đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh; trong đó, lập biên bản và xử lý vi phạm 20 trường hợp với tổng số tiền 220 triệu đồng.

T.Toàn

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: