(CLO) Chú hà mã con đầu tiên sinh ra ở Vườn thú Hà Nội được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, đạt trọng lượng khoảng 140 kg sau 6 tháng. Ngày hôm nay (21/1), chú hà mã con đã có tên gọi chính thức là "Mã Nam".
(CLO) Do chỉ được nghỉ lễ 1 ngày, đa phần người dân ở Hà Nội đã lựa chọn các điểm tham quan trong Thành phố. Trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025, đã có hàng nghìn lượt người đổ về Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) tham quan, vui chơi giải trí.
(CLO) Trong 4 ngày nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Vườn thú Hà Nội đã đón trên 70 nghìn lượt khách, trong thời tiết nắng nóng nhiều gia đình vẫn che ô đưa con nhỏ đi tham quan, vui chơi.
(CLO) Theo ông Lê Sĩ Dũng – Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội, cả sở thú có khoảng 700 cá thể, với sấp xỉ 90 loài. Đến thời điểm này chưa có 1 cá thể nào chết do rét.
(CLO) 2 cá thể voi đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng nuôi sau khi hàng rào điện được Vườn thú Hà Nội sửa chữa, khôi phục hoạt động.
(CLO) “Ngày voi thế giới” 12/8 hằng năm đã trở thành cơ hội để mọi người cùng nâng cao nhận thức về bảo vệ voi. Tại vườn thú Hà Nội, 2 cá thể voi duy nhất ở đây đều đặn được chăm sóc, huấn luyện mỗi ngày để phục vụ nhân dân tham quan.
(CLO) Hai con voi ở Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) được nuôi nhốt trong chuồng, xung quanh có hàng rào điện đảm bảo an toàn nhưng vẫn bị xiềng xích chân nhiều năm khiến nhiều du khách đến tham quan không khỏi xót xa.
(CLO) Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đang nuôi 36 con hổ và nhiều cá thể động vật quý hiếm, vốn là tang vật của các vụ buôn bán và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.