Cận cảnh những "ông 30" tại trung tâm nuôi hổ lớn nhất cả nước

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 1

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (xã Tiên Dược, H.Sóc Sơn, Hà Nội) là đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT Hà Nội. Được thành lập cách đây 25 năm, hiện tại nơi đây đang là ngôi nhà chung của hơn 71 loài động vật.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 2

Toàn bộ trung tâm có 609 cá thể động vật các loại, trong đó có 36 con hổ được nuôi nhốt.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 3

Ông Lương Xuân Hồng, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết: “Có 36 cá thể hổ được nuôi nhốt ở đây, một phần là tang vật của các vụ buôn bán và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, một phần là do hổ tự sinh sản trong quá trình nuôi nhốt. Mặc dù ở trung tâm có rất nhiều loài động vật quý hiếm khác được nuôi, nhưng đối với cá thể hổ chúng tôi vẫn dành nhiều diện tích nhất để chăm sóc.”

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 4

Mỗi cá thế hổ khi được đưa về đây đều được đặt tên để tiện chăm sóc. Chuồng nuôi nhốt hổ xây dựng từ 15 năm trước, được chia thành nhiều khoang, có phần được lợp mái hai tầng và không gian chơi. Bên ngoài chuồng gắn đồng hồ nhiệt kế đo nhiệt độ, để khi nóng sẽ hạ nhiệt bằng bật phun sương, tắm; khi lạnh phủ mái che nylon chắn mưa, gió.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 5

Các nhân viên ở đây sẽ vào thực hiện dọn vệ sinh chuồng trại hằng ngày. Trước khi vào vệ sinh chuồng hổ, phải khử trùng giày ủng, đóng mở cửa đảm bảo an toàn

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 6

Các nhân viên chăm sóc thú dữ đang vệ sinh sạch sẽ chuồng hổ, nơi những cá thể hổ được nuôi nhốt sẽ được thả ra vào ban ngày để chạy nhảy. Việc làm này đảm bảo chuồng sạch sẽ, tránh vi khuẩn gây bệnh.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 7

Trước khi thả hổ ra chuồng chơi, các nhân viên ở đây sẽ đưa các bao rơm, cành cây vào chuồng để hổ có "đồ chơi", giảm sự căng thẳng.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 8

Những vật dụng này khiến hổ rất kích thích.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 9

Những con hổ sau khi đưa về trung tâm sẽ được khám sàng lọc, theo dõi tập quán, hành động, sau đó ghép chung với những con cùng giới tính, cùng độ tuổi và sở thích. Nhiều hổ hung dữ sẽ được nhốt riêng.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 10

Theo ông Hồng, trung bình một con hổ mỗi bữa ăn hết 5 -6 kg cân thịt, xương. Mỗi 1 tuần, độ khoảng 6 ngày sẽ cho hổ nhịn ăn 1 ngày. Việc làm này nhằm mục đích cho hổ theo tập tính tự nhiên, có ngày sẽ săn được mồi ăn và có ngày sẽ không săn được mồi và bị đói.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 11

Hầu hết mỗi con hổ sau khi đưa về trung tâm đều được đặt tên để đánh dấu và theo dõi bệnh tật. Được biết, hổ ở đây hầu hết là hổ Đông Dương, hổ cái nặng tầm hơn 1 tạ, còn hổ đực có thể lên đến 3 tạ.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 12

Chị Trịnh Thị Thu Hằng- bác sỹ thú y tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết: “Loài hổ là loài đặc biệt, hằng ngày tôi sẽ phải đi kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe của động vật. Từng cá thể hổ tôi phải quan sát kỹ càng, mỗi 1 con có 1 tính cách riêng một sở thích riêng nên phải nắm rõ để thuận tiện trong việc chăm sóc.”

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 13

Chị Trịnh Thị Thu Hằng- bác sỹ thú y tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đang đi đánh giá, ghi chép lại các dấu hiệu của hổ mỗi ngày.

can canh nhung ong 30 tai trung tam nuoi ho lon nhat ca nuoc hinh 14

Mỗi cá thể hổ đều có tập tính, thói quen hay sở thích khác nhau. Trên ảnh là một cá thể hổ được thả ra hằng ngày chỉ ôm lấy thùng bia cũ cho đến hết giờ gọi vào mới vào.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: