(CLO) Dù đã nhiều năm được cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, sông Nhuệ và sông Đáy vẫn chưa có dấu hiệu “hồi sinh”. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân sống dọc hai bên bờ sông.
(CLO) Từng là dòng sông lịch sử gắn liền với tưới tiêu và sinh hoạt, nhưng giờ đây, nước sông Nhuệ lại đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến nhiều người rơi vào tình trạng xây xẩm mặt mày, buồn nôn mỗi khi đi qua.
(CLO) Sáng 21/11, xã Phượng Dực đã tổ chức lễ khởi công công trình: Đường Phú Túc - Hoàng Long - Tri Trung (đoạn nối từ đường TL429 đến đê Sông Nhuệ). Dự án có tổng mức đầu tư gần 332 tỷ đồng, được kỳ vọng mở ra trục kết nối quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.
(CLO) Hàng loạt giải pháp cấp bách sẽ được thành phố triển khai, từ đầu tư hạ tầng, kiểm soát nguồn thải đến xử lý vi phạm, nhằm hồi sinh sông Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Khê và Cầu Bây đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
(CLO) Mặc dù việc xả thải trực tiếp ra sông Nhuệ của các xưởng dệt may tại đã tồn tại nhiều năm, nhưng chính quyền phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để.
(CLO) Hiện nay, đê sông Nhuệ bị ngâm nước nhiều ngày đã xảy ra các sự cố tại địa bàn các quận, huyện. UBND TP Hà Nội yêu cầu nghiêm cấm xe vượt quá tải trọng cho phép đi trên bờ kênh, trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ.
(CLO) Huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã huy động lực lượng gồm hàng trăm cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân địa phương cùng nhân dân tiến hành gia cố, chống tràn, tránh sạt trượt mái đê tả sông Nhuệ, gần trạm bơm tiêu Hòa Bình.
(CLO) Theo các quy định, thì hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp để ở hoặc bán là trái quy định pháp luật, còn người mua nhà sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Và thực tế, ở địa phương nào cũng có tình trạng người dân lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần sau khi trót mua nhà trên đất nông nghiệp.
(CLO) Thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến công suất 9 m3/s để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ và sông Tô Lịch, với lưu lượng nước này có thể đủ để tạo dòng chảy, cải thiện ô nhiễm cho 2 con sông.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, để xử lý ô nhiễm môi trường sông Đáy, sông Nhuệ, trước mắt sẽ kiểm soát chất lượng nước thải. Với tình trạng nước thải và chất lượng nước không đáp ứng thì sẽ không có chuyện cho thải ra.