(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phê duyệt gói cứu trợ gần 3 tỷ USD cho Sri Lanka. Nhưng khi Chính phủ thực hiện các điều kiện do Quỹ quy định, chính người nghèo ở Sri Lanka sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.
(CLO) Sri Lanka vừa công bố khoản đầu tư nước ngoài lớn đầu tiên kể từ khi tuyên bố vỡ nợ. Nước này phê duyệt một dự án điện gió trị giá 442 triệu USD của Tập đoàn Adani Ấn Độ.
(CLO) Sri Lanka sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp được áp dụng để kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ vì tình hình ở quốc gia nghèo khó đã "ổn định", văn phòng tổng thống nước này cho biết vào hôm thứ Ba (16/8).
(CLO) Ông trùm sòng bạc Sri Lanka - Dhammika Perera đã tham gia vào quốc hội hôm 22/6 với nhiệm vụ vực dậy nền kinh tế vỡ nợ. Theo đó, Perera phải làm việc với Thủ tướng – người từng cáo buộc ông tham nhũng.
(CLO) Các kho dự trữ nhiên liệu của Sri Lanka sẽ cầm cự được khoảng 5 ngày nữa, Bộ trưởng Năng lượng và quyền lực của nước này cho biết vào ngày 16/6 vừa qua, vì quốc đảo này đang chờ chính phủ Ấn Độ xác nhận chính thức về hạn mức tín dụng 500 triệu USD mới cho nhiên liệu.
(CLO) Chính phủ nhà nước Sri Lanka hôm thứ 3 đã công bố một cuộc đại tu về thuế để tăng doanh thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồi tệ đang diễn ra trên khắp cả nước.
(CLO) Sri Lanka được đưa vào tình trạng vỡ nợ vào ngày 18/5, sau khi không thanh toán được nợ trái phiếu Chính phủ , trong khi bộ trưởng năng lượng cho biết nước này đã hết tiền để mua nhiên liệu.
(CLO) Vào thứ Ba (12/4), Sri Lanka đơn phương tuyên bố không thể chi trả được các khoản nợ nước ngoài 51 tỷ đô la Mỹ, sau khi quốc đảo này vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng và các cuộc biểu tình lan rộng đòi chính phủ từ chức.