Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc xây dựng khu phức hợp cảng khổng lồ ở Sri Lanka

(CLO) Một công ty nhà nước Trung Quốc vừa cho biết dự định nâng khoản đầu tư vào Sri Lanka lên 2 tỷ USD bằng cách xây dựng một trung tâm hậu cần lớn.

Sri Lanka đang tìm cách bắt đầu phục hồi kinh tế sau khi vỡ nợ nước ngoài vào năm ngoái, khi tình trạng thiếu các nhu yếu phẩm như thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men đã gây ra các cuộc biểu tình lan rộng.

doanh nghiep nha nuoc trung quoc xay dung khu phuc hop cang khong lo o sri lanka hinh 1

Đại diện của Cơ quan Quản lý Cảng Sri Lanka, một doanh nghiệp xây dựng dân dụng địa phương và China Merchants Port Holdings tại lễ ký kết thỏa thuận cùng xây dựng một trung tâm thương mại và hậu cần tại Cảng Colombo. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Khoản đầu tư của DN nhà nước China Merchants Group (CMG) vào một khu phức hợp hậu cần lớn tại Cảng Colombo, với chi phí xây dựng ước tính là 392 triệu USD, là khoản đầu tư nước ngoài lớn đầu tiên vào Sri Lanka kể từ khi vỡ nợ.

Dự án trung tâm hậu cần sẽ đưa “khoản đầu tư lũy kế của CMG vào Sri Lanka lên tới hơn 2 tỷ USD, đưa CMG trở thành doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc đảo này”, công ty cho biết trong một tuyên bố hôm 1/5.

CMG sẽ sở hữu 70% cổ phần trong công ty được thành lập để xây dựng khu phức hợp hậu cần tại Colombo, cảng nước sâu duy nhất giữa Dubai và Singapore.

Mô tả dự án là trung tâm hậu cần lớn nhất Nam Á, CMG cho biết họ dự kiến sẽ hoàn thành khu phức hợp cảng khổng lồ vào cuối năm 2025.

CMG cũng quản lý khu phức hợp cảng tại thành phố Hambantota ở mũi phía nam của Sri Lanka. Cảng này được coi là một trong những dự án tiêu tốn chi phí nhưng không hữu ích và không mang lại lợi nhuận do Cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, người đã cai trị đất nước trong một thập kỷ cho đến năm 2015, đưa ra.

Ông Rajapaksa đã vay nặng lãi từ Trung Quốc cho các dự án mà nhiều người chỉ trích là “bẫy nợ” dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka.

Không thể trả khoản vay khổng lồ từ Trung Quốc vào năm 2017 để xây dựng cảng Hambantota, Sri Lanka đã giao nó cho CMG với giá 1,12 tỷ USD trong hợp đồng cho thuê 99 năm.

Trung Quốc đã cho vay hàng tỷ đô-la Mỹ cho các dự án ở châu Á, châu Phi và châu Âu theo Sáng kiến Vành đai và Con đường khổng lồ của mình, mà các nhà phê bình cho rằng đang khiến các quốc gia đối tác phải gánh nợ.

Nước láng giềng Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc đạt được lợi thế hải quân ở Ấn Độ Dương với việc tiếp cận các cảng của Sri Lanka.

Sri Lanka đã khẳng định rằng các cảng của họ sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích quân sự nào.

Hồng Vân (Theo SCMP)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: