(CLO) Hai người đàn ông trong độ tuổi lao động, không có tiền sử bệnh nền nặng, hiện đang chiến đấu giành lại sự sống từng giờ tại đơn vị Hồi sức tích cực - Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai vì mắc sởi.
(CLO) Một bệnh nhân là Việt kiều Canada đã may mắn thoát khỏi cơn nhồi máu cơ tim cấp nhờ sự can thiệp thần tốc của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park (TP.HCM) và hệ sinh thái đô thị vận hành linh hoạt của Vingroup.
(CLO) Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa cứu sống thành công một bé gái 5,5 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch do nhiễm virus RSV, biến chứng suy hô hấp, suy tim, suy thận cấp với nguy cơ tử vong cao.
(CLO) Theo các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay suy tim cấp là nguyên nhân hàng đầu nhập viện ở những người bệnh trên 65 tuổi, tỷ lệ tử vong khi nhập viện 4 - 10%, tỷ lệ tử vong 1 năm sau xuất viện lên đến 25 - 30%.
(CLO) Bà Nguyễn Thị Vân (68 tuổi, sống tại Hà Nội) xuất hiện tình trạng khó thở và mệt mỏi mỗi khi gắng sức. Nghĩ rằng bị bệnh liên quan đến đường hô hấp, bà đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và bất ngờ phát hiện bị… hẹp van động mạch chủ khít.
(CLO) Nhiều chuyên gia cho hay, nhờ vào những tiến bộ mới trong điều trị bệnh tim mạch, rất nhiều bệnh nhân đã được cứu sống dù đã ngưng tim, phù phổi, nhờ vào việc rút ngắn được thời gian hồi sức, cấp cứu.
(CLO) Bệnh nhân 758 tử vong do COVID-19 trên nền bệnh lý nặng suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân phúc mạc. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.
(CLO) 15 người tử vong trong 10 ngày qua, có tuổi đời từ 33 đến 86 tuổi, hầu hết có bệnh nền nặng như suy thận, tăng huyết áp, suy tim, đái tháo đường và Covid-19.