Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc viêm phổi nặng kèm sốc nhiễm khuẩn trên nền suy tim và tăng huyết áp – tình trạng nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Bệnh nhân là ông O. P. H. Hui (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện đang công tác giảng dạy tại một trường đại học ở Hà Nội. Trước khi nhập viện khoảng 6 ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, mệt mỏi, tiêu chảy và được điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân với chẩn đoán nhiễm trùng, tổn thương thận và tăng men gan.
Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị, tình trạng không cải thiện mà diễn biến nặng nhanh, buộc phải chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Theo bác sĩ Hà Việt Huy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng: viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy tim và tăng huyết áp, kèm phù phổi, rối loạn nhịp tim và suy đa tạng.
Các xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm tăng rất cao, trong đó CRP lên tới 351,4 mg/L (tăng hơn 70 lần so với bình thường), urê máu 15,8 mmol/L.
Ngay sau nhập viện, bệnh nhân được hỗ trợ thở ô-xy dòng cao. Tuy nhiên, do tình trạng phổi xấu đi nhanh chóng, các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản, thở máy, đồng thời triển khai lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực.
Sau 3 ngày điều trị tối ưu, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, bệnh nhân thoát sốc, cai được máy thở và dần hồi phục.
“Đây là ca viêm phổi và nhiễm trùng huyết rất nặng trên nền bệnh lý tim mạch mạn tính, khiến việc điều trị gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, nhờ chẩn đoán kịp thời, xử trí đúng và phối hợp đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch", bác sĩ Huy cho biết.
Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Bệnh nhân đã đủ điều kiện ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Từ trường hợp này, ThS, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, viêm phổi là bệnh lý phổ biến trên toàn cầu, mỗi năm ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Bệnh có thể diễn biến nhẹ nhưng cũng có thể nhanh chóng tiến triển nặng, gây suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền hoặc suy giảm miễn dịch.
Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh cần được thăm khám và điều trị kịp thời ngay từ giai đoạn đầu, tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của thầy thuốc.
Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, kiểm soát tốt các bệnh mạn tính như suy tim, đái tháo đường, hen phế quản, cùng với tiêm vắc xin phòng cúm và phế cầu là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa viêm phổi và các biến chứng nguy hiểm.