(CLO) Triều Tiên đã thử nghiệm phóng tên lửa siêu thanh vào 4/1, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Hai, nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này.
(CLO) Nga đã phô diễn sức mạnh quân sự của mình trong cuộc tập trận chung chiến lược "Zapad" với Belarus, bằng cách bắn thử một tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và thực hiện các cuộc tấn công ném bom.
(CLO) Nhóm chiến binh Houthi ở Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Israel, gồm Sân bay Ramon gần thành phố Eilat, theo người phát ngôn của phong trào này là Yahya Saree thông báo.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã bắt đầu sản xuất tên lửa siêu thanh Oreshnik và sẽ triển khai loại vũ khí này tới Belarus trước khi kết thúc năm 2025.
(CLO) Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển thành công một thành phần tên lửa siêu thanh sử dụng thép không gỉ — vật liệu trước đây từng bị coi là không phù hợp cho các ứng dụng chịu nhiệt độ cực cao như vậy.
(CLO) Với tên gọi lấy cảm hứng từ loài quốc điểu, tên lửa siêu thanh Dark Eagle (Hắc Ưng hay Đại bàng Đen) là bước tiến chiến lược của Mỹ trong cuộc đua chế tạo vũ khí siêu thanh toàn cầu.
(CLO) Cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh tầm xa của Ấn Độ đánh dấu cột mốc lớn trong phát triển quân sự, đưa nước này vào nhóm ít các quốc gia sở hữu công nghệ tiên tiến.
(CLO) Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa siêu thanh, nhiên liệu rắn tầm trung và tầm xa mới, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vào thứ Tư (3/4).
(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Hai (15/1) rằng cuộc thử nghiệm vũ khí mới nhất của Triều Tiên là một tên lửa siêu thanh tầm trung sử nhiên liệu rắn mới.
(CLO) Người đứng đầu công ty đóng tàu lớn nhất của Nga nói với hãng thông tấn RIA vào hôm thứ Hai (14/8) rằng Nga đang trong quá trình trang bị tên lửa siêu thanh Zircon cho các tàu ngầm hạt nhân mới của mình.
(CLO) Tên lửa siêu thanh V-MAX vừa được thử nghiệm đã giúp Pháp không bị tụt hậu trong cuộc đua phát triển thứ vũ khí mới này với các cường quốc quân sự khác.
(CLO) Lực lượng phòng không Ukraine cho biết vào thứ Bảy (6/5), họ đã bắn hạ một tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga ở ngoại ô thủ đô Kiev của nước này.
(CLO) Nga đã sử dụng vũ khí siêu thanh mang tên Dao găm ở Ukraine. Chúng cực kỳ nhanh và có thể trốn tránh sự đánh chặn trong thời gian lâu hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (4/1) đã cử một tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới Zircon đến làm nhiệm vụ ở Đại Tây Dương.
(CLO) Mỹ đã thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh của Raytheon Technologies Corp có khả năng đạt tốc độ Mach 5, vụ thử thành công thứ ba đối với loại vũ khí này kể từ năm 2013 - Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai (18/7).
(CLO) Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã thử nghiệm thành công hai tên lửa siêu thanh của Lockheed Martin, trong bối cảnh ngày càng lo ngại sẽ tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về công nghệ vũ khí này.
(CLO) Các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc cho biết, họ đã phát triển một công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ước tính đường bay của một tên lửa khi nó lao vào mục tiêu với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh (Mach 5).
(CLO) Mỹ, Anh và Úc cho biết hôm thứ Ba (5/4) rằng họ sẽ bắt đầu hợp tác chung về vũ khí siêu thanh và "khả năng tác chiến điện tử", như một phần của hiệp ước liên minh AUKUS.