Video Nga phô diễn siêu tên lửa Zircon và các khí tài quân sự trong cuộc tập trận với Belarus

(CLO) Nga đã phô diễn sức mạnh quân sự của mình trong cuộc tập trận chung chiến lược "Zapad" với Belarus, bằng cách bắn thử một tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và thực hiện các cuộc tấn công ném bom.

Ngày 14/9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy tàu khu trục Đô đốc Golovko thuộc Hạm đội Phương Bắc phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon (Tsirkon) vào một mục tiêu trên Biển Barents.

Trong đoạn phim, tên lửa được phóng thẳng đứng từ tàu khu trục, sau đó nhanh chóng chuyển hướng và bay về phía đường chân trời. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu đã bị "phá hủy bằng một đòn tấn công trực tiếp", chứng minh độ chính xác của loại vũ khí này.

untitled(6).png
Tàu khu trục Đô đốc Golovko của Hạm đội Phương Bắc Nga phóng tên lửa siêu thanh Zircon trong cuộc tập trận chiến lược với Belarus tại Biển Barents. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Zircon là một trong những tên lửa hàng đầu của Nga. Tổng thống Vladimir Putin từng cho biết Zircon có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh, và có khả năng tấn công các mục tiêu cả trên biển lẫn trên bộ với tầm bắn hơn 1.000 km. Các nguồn tin truyền thông Nga cho biết thêm tên lửa này, được NATO định danh là SS-N-33, có khối lượng đầu đạn từ 300 đến 400 kg.

Video cuộc tập trận Zapad

Ngoài vụ phóng tên lửa Zircon, cuộc tập trận còn có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến đấu siêu thanh Sukhoi Su-34. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các phi công đã thực hành ném bom vào các mục tiêu trên mặt đất.

Trong khuôn khổ các cuộc tập trận Zapad-2025, các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã thực hiện một chuyến bay tuần tra kéo dài bốn giờ trên Biển Barents.

Lực lượng không quân hỗn hợp của Hạm đội Phương Bắc cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc tập trận này, với sự tham gia của các máy bay chống ngầm tầm xa. Những hoạt động này nhấn mạnh sự phối hợp đa dạng giữa các lực lượng trên không và trên biển của Nga trong các chiến dịch quân sự.

Cuộc tập trận Zapad, bắt đầu từ ngày 12/9, nhằm mục đích tăng cường khả năng chỉ huy và phối hợp giữa quân đội hai nước trong trường hợp bị tấn công. Đây là một động thái được Nga và Belarus khẳng định là hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: