(CLO) Kết quả chấm thi và xếp giải học sinh giỏi Quốc gia cho thấy, số học sinh đạt giải năm nay phủ đều ở hầu khắp các địa phương. Một số địa phương miền núi, biên giới, có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn cũng có học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi.
(CLO) Bộ GD&ĐT thông tin, gần 6.500 thí sinh sẽ dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra từ ngày 24-26/12. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay tăng 663 thí sinh so với năm ngoái.
(CLO) Sáng 4/10, ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã có cuộc trao đổi với Báo Nhà báo & Công luận liên quan lùm xùm Kỳ thi Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024-2025.
(CLO) Một trong những điểm mới, quy chế quy định số lượng thí sinh dự thi mỗi môn thi của các đơn vị tối đa là 10 thí sinh, riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 20 thí sinh.
(CLO) Kỳ thi này sẽ chọn ra những học sinh tốt nhất để đưa vào các đội tuyển Olympic Việt Nam dự thi khu vực và quốc tế, thi Vật lý và Tin học châu Á - Thái Bình Dương, các kỳ thi Olympic Quốc tế.
(CLO) Trong quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội là đơn vị được cử số lượng thí sinh dự thi đông nhất trong các tỉnh với 20 thí sinh ở mỗi đội tuyển.
(CLO) Theo chuyên gia, đề văn năm nay hay thì thật là hay, nhưng xem ra vẫn là thử thách với không ít học trò, và oái oăm là những thử thách có thể nằm ngoài văn chương.
(CLO) Theo các thầy cô, việc cho phép học sinh nghỉ các môn học khác để đi bồi dưỡng một môn học mục đích đi thi học sinh giỏi là cách dạy học rất sai lầm, cần dẹp bỏ.