(CLO) Từng rơi vào vực thẳm với đà tăng trưởng "về con số 0" và tưởng chừng không lối thoát khi đại dịch COVID-19 diễn ra. Tuy nhiên, những quyết sách kịp thời và mang tầm chiến lược từ Đảng và Chính phủ đã thực sự trở thành "phao cứu sinh" tạo nên một nền tảng vững chắc, giúp du lịch Việt Nam không chỉ từng bước phục hồi mà còn mạnh mẽ chuyển mình, kiến tạo một giai đoạn phát triển đầy bứt phá trong kỷ nguyên hậu đại dịch.
(CLO) Trước diễn biến tăng trưởng bán lẻ chưa như kỳ vọng và yêu cầu điều chỉnh theo địa giới hành chính mới, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương khẩn trương ổn định bộ máy, đẩy nhanh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng theo Chỉ thị 08.
(NB&CL) Cùng với các chương trình kích cầu du lịch của Chính phủ, các doanh nghiệp du lịch trên cả nước cũng đang tìm các giải pháp để tự “hồi sinh”. Chưa thể đón khách quốc tế, các công ty du lịch Việt đang tập trung khai thác thị trường nội địa, coi đây là cơ hội trước mắt để hồi sinh.
(CLO)Dù chao đảo, thậm chí chạm đáy khủng hoảng, nhưng ngay khi Việt Nam phần nào khống chế được Covid-19, chủ trương "chung sống an toàn cùng virus corona" được đưa ra thì DN du lịch Việt đã nhanh chóng "xốc lại đội hình", quyết tâm tái khởi động để phục hồi sau "đại hạn", dù rằng, mọi sự không hề dễ dàng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương, nhất là dịp cuối năm nhằm khai thác tối đa thị trường nội địa; khẩn trương đàm phán thống nhất với cơ quan liên quan của Trung Quốc giảm tỷ lệ kiểm dịch động thực vật, khơi thông hàng hóa nông sản vào thị trường Trung Quốc.
(CLO) Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết quốc gia này sẽ sử dụng lại các lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu như một cách điều tiết cung và cầu, nhưng hiện tại thị trường nội địa đã được cung cấp đầy đủ.
(NB&CL) Mặc dù ngành hàng không Việt Nam đã có những kết quả phục hồi tích cực trong năm 2022 nhưng chủ yếu là đối với thị trường nội địa, trong khi thị trường quốc tế vẫn ở mức “khiêm tốn”.
Trong tình hình xuất khẩu cà phê bị khó khăn bởi dịch bệnh, thì thị trường nội địa tiềm năng chính là trụ đỡ để ngành cà phê phát triển ổn định. (Theo TTXVN)
Năm nay, xuất khẩu cà phê Việt Nam cũng chịu khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19. Trong khi đó, thị trường nội địa tiềm năng nhưng còn đang bị bỏ ngỏ, đòi hỏi nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu dùng. Đây là nội dung của hội thảo do Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam vừa tổ chức tại TPHCM. (Theo VNews)
Đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên toàn thế giới khiến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Do đó, theo các chuyên gia việc tập trung phát triển thị trường nội địa được cho là giải pháp hợp lý ở thời điểm hiện tại. (Theo QuochoiTV)
(CLO) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, chính trong đại dịch COVID-19 chúng ta lại khai thác rất tốt thị trường nội địa. Hàng hóa, lương thực, thực phẩm tiêu thụ rất tốt.
(CLO) Khởi động các điểm đến hấp dẫn trong nước, giới thiệu đến du khách các chương trình tour đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách du lịch- bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh- Phó GĐ Ban Tiếp thị Vietravel chia sẻ với congluan.vn về chiến lược tái chinh phục thị trường du lịch sau đại dịch Covid-19 của Vietravel.