(CLO) Cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng, khiến nhiều khu vực ở Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề, hàng nghìn nhà dân hư hỏng, hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện.
(CLO) Trong bão số 3 và lũ lụt, ngành giáo dục thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và sách giáo khoa, riêng cơ sở vật chất thiệt hại hơn 500 tỷ đồng.
(CLO) Sau cơn bão lịch sử số 3, làng nghề quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) luôn trong tình trạng “chìm trong biển nước”. Là thủ phủ quất cảnh của Thủ đô, nhiều người lo lắng năm nay số lượng cây trồng không đủ cung cấp nhu cầu dịp Tết vì thiệt hại sau bão.
(CLO) Ngày 11/9, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Phú Thọ đã có Báo cáo nhanh về tình hình thiên tai, thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng.
(CLO) Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 9/9, toàn tỉnh có 2 người chết, 10 người bị thương, 2.627 hộ gia đình bị thiệt hại. Ngoài ra, một diện tích lớn lúa và hoa màu bị gãy cùng nhiều công trình bị sụp đổ.
(CLO) Sau bão số 3, nhiều ruộng trồng hoa ở làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bị gió quật đổ nhà lưới, ruộng ngập nước… khiến người nông dân phải “căng mình” cứu hoa.
(CLO) Bão số 3 đã khiến 22 người chết và mất tích, bị thương 229 người; 5 tỉnh phía Bắc bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Đã có 8.017 nhà ở bị hư hỏng; nhiều đường đây KV, công trình, cây cối bị hư hỏng, gãy đổ. Hàng chục, hàng trăm nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại.
(CLO) Cơn bão số 3 độ bộ miền Bắc vừa qua đã khiến 14 người chết, 176 người bị thương. Mưa lớn, gió mạnh cũng đã làm bị chìm, trôi dạt, mắc cạn, mất tích 38 phương tiện; hư hỏng, tốc mái 744 nhà; hư hỏng 2 trường học và hư hại 9.028 ha lúa, hoa màu…
(CLO) Do ảnh hưởng của siêu bão Noru, 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum có mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều ngôi nhà bị sập, tốc mái. Nhiều tuyến đường bị ngập nước, sạt lở khiến giao thông bị tê liệt.
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý, không được chủ quan, có trường hợp sau bão còn gây ra thiệt hại lớn hơn, ví dụ như thiệt hại do hoàn lưu bão năm 2021. Cần tiếp tục theo dõi diễn biến bão để triển khai ứng phó, hiện vẫn chưa được ngừng, nghỉ.