(NB&CL) Gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn ra thị trường, trong đó có cả bếp ăn trường học, gây bức xúc trong dư luận. Vụ việc đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những “kẽ hở” trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP). Từ khâu kiểm dịch, cung ứng đến giám sát bữa ăn học đường, nhiều “mắt xích” đang bộc lộ dấu hiệu lỏng lẻo, đòi hỏi giải pháp siết chặt, đồng bộ.
(CLO) Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động của UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện một lái xe đang vận chuyển 800kg sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.
(CLO) Mới đây, Đội 4, Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên (QLTT) phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải xe ôtô nhãn hiệu KIA do ông L.V.D điều khiển, phát hiện hơn 1,1 tấn cá thể lợn, thịt lợn và nội tạng lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi.
(CLO) Ngày 26/4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai thông báo vừa thu giữ 1,7 tấn thịt heo đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối tại một điểm thu mua trong thành phố Biên Hòa.
(CLO) Ngày 24/3, Đội 5, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Khánh Hòa cho biết, Cục này vừa phát hiện một cơ sở giết mổ lợn tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm vi phạm nghiêm trọng an toàn vệ sinh thực phẩm.
(CLO) Ngày 6/12, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn 7,5 tấn lòng lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, lô hàng được tiêu hủy để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và an toàn vệ sinh môi trường.