(CLO) Chiều tối 4/10, bão số 11 với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang di chuyển nhanh về phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Dự báo rạng sáng 6/10, tâm bão ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh - Hải Phòng rồi suy yếu dần.
(CLO) Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với kịch bản áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển như hiện nay, các tỉnh miền Trung có thể xuất hiện một đợt mưa lớn.
(CLO) Theo Cơ quan khí tượng, hiện nay cơn bão số 3 đã mạnh cấp 10, gió giật cấp 12 và vẫn đang mạnh dần lên. Dự báo, sức gió vùng gần tâm bão có thể mạnh lên đến cấp 14, giật cấp 17; Sóng biển có thể cao đến 9m.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía Đông của khu vực giữa biển Đông. Vùng gần tâm áp thấp có gió giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h, dự báo sức gió và tốc độ sẽ tăng lên theo từng ngày kể từ chiều nay.
(CLO) Từ ngày mai (12/7) trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng hình thành dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành các nhiễu động nhiệt đới gây thời tiết xấu. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành bão.
(CLO) Dự báo, từ đêm mai (24/6) miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ đêm 25-27/6, cả Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn.
(CLO) Sự xuất hiện của rãnh áp thấp đã khiến cho thời tiết miền Bắc thay đổi, theo đánh giá của cơ quan khí tượng từ 23/6 trở đi nắng nóng Bắc Bộ kết thúc, Trung Bộ dịu đi đáng kể.
(CLO) Dự báo, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông 2 ngày tới có khả năng hình thành vùng áp thấp và có xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là 65-75%.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2024. Đây là cơn bão thứ 2 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bão số 1 có tên quốc tế là Maliksi.
(CLO) Cơ quan khí tượng cho biết, chiều nay (30/5), một vùng áp thấp trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đây là áp thấp nhiệt đới đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong mùa bão lũ năm nay.
(CLO) Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, cơn bão đầu tiên xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cơn bão Ewiniar sẽ không di chuyển vào Biển Đông nước ta.
(CLO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày và đêm 29/4 ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông nam đến nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
(CLO) Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối nay 23/11, một khối không khí lạnh từ phía bắc sẽ tràn xuống nước ta. Vùng biển phía bắc Biển Đông sẽ có gió cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.
(CLO) Thông tin từ đại tá Lê Quang Hào, Trưởng phòng Phòng chống thiên tai, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tính đến hết ngày 17/10, lực lượng chức năng đã cứu được 78 ngư dân, vớt được 2 thi thể, 13 ngư dân còn lại vẫn mất tích trong vụ 2 tàu cá bị sóng đánh chìm.
(CLO) Sáng 18/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã họp bàn ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên Biển Đông và mưa lũ ở miền Trung.
(CLO) Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội.
(CLO) Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 23/9 - 20/10 tới, có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, Trung bộ.
(CLO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trong 2-3 ngày tới, bão Doksuri có khả năng sẽ đi vào phần Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió giật mạnh.