(CLO) Chiều tối 6/5, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông. Từ ngày 7-8/5, không khí lạnh được dự báo gây mưa diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi trên 100mm.
(CLO) Nhiều khu vực trên cả nước đang bước vào cao điểm nắng nóng khi nhiệt độ tiếp tục tăng mạnh trong hai ngày 14-15/5. Trung Bộ được dự báo là tâm điểm của đợt nóng với nền nhiệt phổ biến 36-38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt.
(CLO) Từ ngày 22/5, nắng nóng tiếp tục mở rộng tại Bắc Bộ và gia tăng cường độ ở miền Trung với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 37-38 độ C. Thời tiết khô nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và ảnh hưởng sức khỏe người dân.
(CLO) Đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước được đánh giá là gay gắt và kéo dài nhất từ đầu mùa hè năm 2026. Dù nhiệt độ dự báo phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại nhiều khu vực đô thị còn cao hơn đáng kể, khiến người dân luôn trong trạng thái hầm hập, ngột ngạt suốt cả ngày.
(CLO) Theo chuyên gia khí tượng, ngoài tác động của vùng áp thấp nóng và hiệu ứng gió phơn, Hà Nội còn chịu ảnh hưởng mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nền nhiệt tại khu vực nội đô luôn cao hơn vùng ven.
(CLO) Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hà Nội trong ngày 26/5, nhiều khu vực ngoài trời nóng rát như “đổ lửa”. Giữa cái nóng hầm hập từ mặt đường, người dân lao động vẫn tất bật mưu sinh, nhọc nhằn chống chọi với thời tiết oi bức kéo dài.
(CLO) Sau nhiều ngày chìm trong nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, Hà Nội được dự báo sắp xuất hiện mưa dông diện rộng trong đêm nay. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi các khối mây đối lưu đang phát triển nhanh và tiến sát khu vực Thủ đô.
(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.
(CLO) Trong vài giờ tới, nhiều khu vực của Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to kèm dông. Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo có mưa lớn trong 24-48 giờ tới, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
(CLO) Chiều tối 31/7, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Miền Bắc cũng được dự báo còn xuất hiện mưa lớn cục bộ trong nhiều ngày tới, nhiều nơi có nguy cơ mưa trên 100mm trong 3 giờ.
(CLO) Mưa lớn tiếp diễn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An trong ngày 31/7 với cường suất có thể vượt 100mm trong 3 giờ. Nhiều khu vực miền núi đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
(CLO) Từ chiều 4/8 đến hết ngày 6/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.
(CLO) Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tại Bắc Bộ được dự báo gia tăng trở lại từ gần sáng 21/8 và có thể kéo dài trong nhiều ngày.
(CLO) Ngày 7/9, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ khá dễ chịu khi ban ngày trời nắng, có gió nhẹ với nhiệt độ phổ biến từ 26–34 độ C. Về chiều tối và đêm, khả năng mưa thấp, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi.
(CLO) Từ đêm 9/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát. Từ chiều tối 9/9, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
(CLO) Khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta, dự báo ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 10/9, sau đó mở rộng xuống trung du, đồng bằng và Bắc Trung Bộ, khiến Hà Nội chuyển mát.
(CLO) Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội, gây mưa dông và khiến nhiệt độ giảm. Trong khi đó, vùng áp thấp trên Biển Đông được dự báo có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 1-2 ngày tới.