(CLO) Tối 18/4, cảnh sát Áo cho biết đã phát hiện thuốc diệt chuột trong sản phẩm thức ăn trẻ em thương hiệu HiPP, khiến nhà cung cấp phải thu hồi toàn bộ dòng hàng.
(CLO) Theo chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, hóa chất khiến bệnh nhân 21 tuổi ở Hà Nam nguy kịch là nguyên nhân của phần lớn các trường hợp tử vong do ngộ độc thuốc diệt chuột đầu những năm 2000.
(CLO) Nhặt được ống nhựa có nước màu đỏ, 2 bé trai ở Đồng Nai tưởng si rô nên đã uống, dẫn đến ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, trong đó một bé đã tử vong.
(CLO) Tetramine là hóa chất diệt chuột cực độc, đã bị cấm ở các nước, kể cả ở Trung Quốc. Ở Việt Nam, khoảng năm 2003 trở về trước, tetramine là nguyên nhân chính gây ngộ độc và tử vong.
(CLO) Thời gian qua, bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành điều trị cho nhiều bệnh nhân ăn, uống nhầm thuốc chuột thế hệ mới. Đó là những trường hợp ngộ độc rất nặng.