(CLO) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, gần đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện các tài khoản thường xuyên đăng tải bài viết lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn để rửa” nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
(CLO) Ngày 4/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tại khu vực cửa khẩu.
(CLO) Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, những tờ euro giả do một băng nhóm tội phạm sản xuất có chất lượng không khác gì tiền thật, có thể đi qua máy ATM và các máy soi chiếu khác mà không bị phát hiện.
(CLO) Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ 1 tỷ đô la tiền giả ở Istanbul và bắt giữ sáu người liên quan đến hoạt động này, bao gồm một người mang quốc tịch Ghana và ba người Thụy Điển.
(CLO) Tại cơ quan công an, Tình khai nhận, tiền giả chủ yếu mang bán cho các đối tượng đánh bài, đá gà, nghiện ma túy ở Bình Dương và Đồng Nai với giá 1 triệu đồng tiền thật thì được 5 triệu đồng tiền giả.