(CLO) Bộ Thông tin và Truyền thông đã thu hồi 6 tên định danh (brandname) của một số doanh nghiệp quảng cáo vì đã có hành vi phát tán tin nhắn rác và cuộc gọi rác.
(CLO) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội vừa đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định (lần 10/2023).
(NB&CL) Việc Cục Viễn thông, Bộ TT&TT ấn định thời hạn đến ngày 31/3, các thuê bao di động đang hoạt động phải có thông tin đúng quy định và trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được kỳ vọng sẽ góp phần giảm đáng kể tình trạng cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo...
(CLO) Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các đơn vị liên quan vừa tiến hành thanh tra đột xuất việc lắp đặt, sử dụng trạm phát sóng di động (trạm BTS) trái pháp luật trên địa bàn TP.HCM.
(CLO) Đã 4 tháng Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực. Mặc dù tin nhắn rác, cuộc gọi rác có giảm đáng kể nhưng nhiều người dân vẫn bị làm phiền.
(CLO) Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Quyết định số 30/QĐ-STTTT về “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định” và “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác”.
(CLO) Tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác đang ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2020 để tạo hành lang pháp lý nhằm xử lý triệt để tình trạng này.