(CLO) Diễn ra tại không gian văn hóa Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo năm 2026” đã đem tới nhiều trải nghiệm phong phú.
(CLO) Tối 27/12, sự kiện văn hóa - nghệ thuật “Xiếc Họa Đông Hồ” tại Rạp xiếc Trung ương đã gây ấn tượng khi đưa tranh dân gian hòa cùng sân khấu đương đại.
(CLO) “Đông Hồ thế sự” không chỉ đưa tranh dân gian bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống mà còn mở ra không gian đối thoại sống động dành cho khán giả trẻ.
(CLO) Từng là phần rất quan trọng trong ký ức ngày Tết của nhiều thế hệ, tranh dân gian Việt Nam như Đông Hồ, Hàng Trống, Làng Sình... đang dần trở lại một cách đầy sức sống.
(CLO) Được công nhận là nghệ nhân làm tranh dân gian Đông Hồ vào năm 2024, là nghệ nhân trẻ tuổi nhất tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Hữu Đạo không chỉ mang theo niềm tự hào của bản thân mà còn là trách nhiệm lớn lao trong việc gìn giữ di sản cha ông để lại.
(NB&CL) Cuộc sống hiện đại, công nghệ thay đổi với tốc độ chóng mặt, những giá trị văn hóa cổ truyền luôn đứng trước áp lực bị mai một, biến dạng. Nhưng cũng có những nỗ lực lớn lao nhằm bảo tồn, gìn giữ những di sản quý giá của cha ông, mà dự án của nhóm hoạ sĩ Latoa Indochine là một trong số đó.
(CLO) Tranh dân gian Hàng Trống ra đời tại Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ XVI. Dòng tranh này được kết tinh nhiều giá trị thẩm mỹ, tinh thần và tín ngưỡng của người Kinh kỳ xưa.