(CLO) Áp thấp nhiệt đới hiện ở khu vực miền Trung Philippines và được dự báo mạnh lên thành bão khi di chuyển vào Biển Đông trong 24h tới. Các vùng biển phía Đông Biển Đông sẽ có gió mạnh, sóng cao từ 3-5 m, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tàu thuyền hoạt động.
(CLO) Vào lúc 7h ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu nhưng miền Bắc vẫn rét về đêm và sáng, nguy cơ sương muối. Từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục mưa lớn, lũ vẫn cao gây ngập nhiều nơi.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 20/11/2025, ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra tạnh ráo, se lạnh ở nhiều tỉnh thành miền Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ.
(CLO) Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đã đổ bộ vào Trung Bộ và Tây Nguyên, mang theo mưa lớn kéo dài, gây đảo lộn đời sống người dân ven biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão dự kiến còn quần thảo trong đất liền từ 2–3 giờ tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực xung yếu.
(CLO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 13 Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15, tiệm cận cấp siêu bão (siêu bão cấp 16), hiện cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270km.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tỉnh Gia Lai đã quyết định cho học sinh nhiều xã, phường phía Đông và Tây tỉnh nghỉ học từ chiều hôm nay (5/11). Các trường học cần chủ động chằng chống cơ sở vật chất, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân.
(CLO) Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.
(CLO) Trước nguy cơ bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn, ngập úng và sạt lở trong những ngày 5–7/10, Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức chủ động bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10), khi xuất hiện tình huống thiên tai, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì hoạt động thông suốt.
(CLO) Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp về ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo).
(CLO) Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn khiến hàng loạt diện tích hoa màu ở Tây Tựu (Hà Nội) bị ngập úng, người dân phải thay nhau túc trực, đắp bờ, bơm tát cả ngày lẫn đêm để cứu ruộng hoa.
(CLO) Từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, mưa lớn liên tục nhiều giờ với lượng phổ biến 60–100mm. Cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại nhiều xã, phường trong 6 giờ tới.
(CLO) Chiều 5/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên trong thời gian tới, gây mưa dông và biển động.
(CLO) Đêm qua và sáng nay (25/8), mưa lớn diện rộng xuất hiện ở nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo, từ ngày 25 đến 26/8, mưa lớn sẽ tập trung ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi có khả năng xuất hiện lượng mưa cực đoan vượt 600mm chỉ trong hai ngày.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 tại Nghệ An.
(CLO) Ngày 23/8/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Công văn số 70-CV/TW của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29-30/7, thời tiết khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.