(CLO) Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số phiếu tán thành.
(CLO) Liên quan đến vụ hơn 2.000m2 rừng tự nhiên ở xã biên giới Ia Puch bị "phá trắng", UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân khi để rừng bị phá.
(CLO) Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương phải quyết liệt, tăng tốc hơn nữa trong công tác GPMB dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải xuống tận nơi giải quyết, tăng cường đối thoại, vận động nhân dân chấp thuận bàn giao mặt bằng.
(CLO) Cơ quan chức năng đã tháo dỡ nhiều biển báo giới hạn tốc độ 40-50 km/h được cắm dày đặc trên Quốc lộ 19 (Gia Lai) gây bức xúc. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục rà soát và điều chỉnh lại.
(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên tồn tại một cánh rừng giáng hương (hương) cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở xã Krong (Gia Lai). Để bảo vệ “báu vật” quần thể giáng hương khỏi sự nhòm ngó, xâm hại của lâm tặc, lực lượng bảo vệ rừng đã dựng lán trại ăn, ngủ giữa rừng canh gác từng cây hương quý. Mới đây, cơn bão số 13 đã quật ngã nhiều cây hương cổ thụ khiến công tác bảo vệ càng thêm khó khăn, vất vả.
(CLO) Liên quan đến vụ “Rừng biên giới Gia Lai lại bị bức tử gần 300 cây rừng bị ken đỏ gốc” mà Báo Nhà báo và Công luận phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh này đã yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng phá rừng.
(CLO) Chỉ trong vòng 20 ngày, hai căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” đã được Công an tỉnh Gia Lai xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho người dân. Đây là nguồn động viên to lớn cho gia đình sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, vượt qua khó khăn.
(CLO) Để kịp thời bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị di dời khẩn cấp do thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất đầu tư hơn 880 tỷ đồng xây dựng 7 khu tái định cư khẩn cấp ở 7 xã phía Tây.
(CLO) Trận đại hồng thủy quét qua Gia Lai đã khiến người dân phải chịu thiệt hại nặng nề, nhà cửa bị nước nhấn chìm, tài sản mất trắng. Nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn, tỉnh này đã hỗ trợ khẩn cấp tiền, gạo cho người dân vùng rốn lũ ổn định cuộc sống.
(CLO) Trước những mất mát mà người dân Gia Lai phải hứng chịu sau trận đại hồng thủy, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm và tặng quà cho người dân vùng rốn lũ. Nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hỗ trợ Gia Lai 10 tỉ đồng, TP Hà Nội hỗ trợ 50 tỉ đồng.
(CLO) Tỉnh Gia Lai có 2 người chết, hơn 3.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái do bão số 13 gây ra. Trước những thiệt hại do bão số 13 gây ra cho các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn với các địa phương để khắc phục hậu quả của bão.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu phải chủ động xả lũ ở các hồ đập. Nếu các đơn vị không chấp hành, ở hạ du ngập lụt mà thủy điện xả lũ dồn dập sẽ xem xét "hành vi giết người" và xử lý trách nhiệm liên quan.
(CLO) Liên quan đến công trình nhà rông hơn 9,4 tỷ đồng sai thiết kế, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tháo dỡ.
(CLO) Chủ tịch tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ núi Chư Nâm, xã Biển Hồ (Gia Lai) bị san ủi, mở đường trái phép.
(CLO) Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” nhằm hỗ trợ, động viên ngư dân Gia Lai bám biển, góp phần gỡ "thẻ vàng" IUU của Châu Âu. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho các hộ ngư dân khó khăn.
(NB&CL) Dù Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép nhưng thực trạng này vẫn nhức nhối ở nhiều địa phương. Mới đây, người dân xã Kbang tiếp tục phản ánh “cát tặc” đục khoét dòng sông Ba.
(CLO) Tập đoàn Sơn Hải vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai xin cấp phép cắm biển bảo hành 10 năm trên đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn do đơn vị thực hiện.
(CLO) Việc đầu tư mở rộng Cảng hàng không Phù Cát tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.
(CLO) Lần đầu tiên tỉnh Gia Lai tổ chức giải Vô địch Golf Quốc gia 2025. Giải đấu không chỉ tìm ra golfer xuất sắc nhất, mà còn góp phần định hình lực lượng kế cận cho đội tuyển Golf Quốc gia, mang ngọn cờ Việt Nam khắp thế giới với khát vọng vươn tầm.