Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người dân vùng lũ Gia Lai

(CLO) Trước những mất mát mà người dân Gia Lai phải hứng chịu sau trận đại hồng thủy, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm và tặng quà cho người dân vùng rốn lũ. Nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hỗ trợ Gia Lai 10 tỉ đồng, TP Hà Nội hỗ trợ 50 tỉ đồng.

Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho người dân tại hai thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước và thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai).

Trong chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận sự nỗ lực của UBND tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân, cũng như những biện pháp khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão.'

z7250575508132_b9f8da1ba98a945b5eb301bd3e0ed160(2).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tuy Phước Đông

Đại tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng quân đội, Công an, dân quân trong việc sơ tán dân, đảm bảo an toàn và tiếp tế nhu yếu phẩm cho những khu vực còn bị cô lập.

Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Huỳnh Mai, ông Nguyễn Văn Phú cho biết: “Mưa lũ đã khiến khoảng 80% nhà dân trong thôn (405 hộ/1.275 người) bị ngập sâu trong nước, ngập trên hai mét. May mắn, sau lũ bà con trong thôn đều an toàn”.

z7250575536196_d1ba26887c28c93f2d9515ebc82c82c4(1).jpg
z7250575536190_7e36a8905660beac9236f264581d1d4b(1).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tặng hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà người dân vùng lũ Gia Lai

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn mà nhân dân gặp phải do ảnh hưởng mưa lũ. Đại tướng mong muốn bà con đoàn kết, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” để giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, thiệt hại do mưa lũ.

z7250578408817_13d70ac6e7e22399689af375bdb9c913.jpg
Đại tướng tin tưởng người dân vùng rốn lũ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua những thiệt hại do thiên tai gây ra

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tỉnh Gia Lai khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm tới các khu vực bị chia cắt, tuyệt đối không để người dân thiếu thốn. Về phía chính quyền địa phương cần triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống dân sinh sau khi nước rút.

z7250578436879_391c8d1e07114e90ccf001d9f14d04c2(1).jpg
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác khắc phục hậu quả, “khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới rút quân”.

Sau thăm hỏi, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng 100 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước và thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng tặng 40 suất quà cho người dân.

z7250578408929_0e9a4a51d19ee9d659eb3ea5f55a282d(1).jpg
Nhằm khắc phục hậu quả sau mưa lũ, TP Hà Nội hỗ trợ đồng bào Gia Lai 50 tỷ đồng

Thay mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trao hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỉ đồng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 5.000 màn. UBND Hà Nội cũng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ này Gia Lai có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh; tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó,....

Mưa lũ lịch sử tại Gia Lai đã khiến ít nhất 3 người chết, 19.200 căn nhà bị ngập, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng
Mưa lũ lịch sử tại Gia Lai đã khiến ít nhất 3 người chết, 19.200 căn nhà bị ngập

Đợt thiên tai gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: