(CLO) Hàng chục hộ dân ở xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei (Kon Tum) kiên quyết phản đối việc xây dựng thủy điện Đăk Pru 3. Ngoài việc mất đất màu mỡ sản xuất nông nghiệp, bà con lo ngại về những tác động tiêu cực trong quá trình thi công và vận hành thủy điện.
(CLO) Hơn 1.000 người dân có hộ khẩu ở Quảng Nam nhưng lại sống trên địa phận tỉnh Kon Tum gây khó khăn cho việc quản lý và đầu tư cơ sở hạ tầng. Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã có đề xuất giải quyết dứt điểm tình trạng trên.
(CLO) Liên quan đến điểm du lịch View Siêu Chill xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, còn đòi hành hung khách vì chê ly nước đắt, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, xử lý.
(CLO) Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Kon Tum đã đăng tải thông báo mời thầu cho Gói thầu số 5, thuộc kế hoạch xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(CLO) Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Kon Tum ngang nhiên lắp đặt đường ống nhựa dài gần 100m từ hầm chứa nước thải trong trang trại chăn nuôi heo để xả trái phép ra suối.
(CLO) Ngày 26/10, tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại về quyền con người.
(CLO) Gần 200ha rừng thông 20 năm tuyệt đẹp ở huyện Kon Plông (Kon Tum) bị phá bỏ "nhường chỗ" cho Công ty TNHH Đăng Vinh thực hiện “siêu dự án” trồng mắc ca. Tuy nhiên, sau 5 năm dự án vẫn chậm tiến độ, cây còi cọc kém phát triển, đất giao thực hiện dự án bị lấn chiếm.
(CLO) UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan không được trả lại hồ sơ, không kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ liên quan hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển quyền sử dụng đất trái quy định.