Kon Tum: Đánh đổi gần 200ha rừng thông hàng chục năm tuổi để trồng mắc ca liệu có đáng?

(CLO) Gần 200ha rừng thông 20 năm tuyệt đẹp ở huyện Kon Plông (Kon Tum) bị phá bỏ "nhường chỗ" cho Công ty TNHH Đăng Vinh thực hiện “siêu dự án” trồng mắc ca. Tuy nhiên, sau 5 năm dự án vẫn chậm tiến độ, cây còi cọc kém phát triển, đất giao thực hiện dự án bị lấn chiếm.

Băm nát” rừng thông 20 năm tuổi để trồng mắc ca

Theo tìm hiểu của PV, trước đó vào năm 2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định cho Công ty Đăng Vinh (địa chỉ tại TP Quy Nhơn, Bình Định) thuê đất 50 năm để làm dự án trồng cây mắc ca, quy mô 200ha.

Đến năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định “thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đăng Vinh thuê đất thực hiện dự án trồng cây mắc ca tại huyện Kon Plông. Vị trí rừng thông bị chuyển đổi nằm tại tiểu khu 481, xã Đăk Long, huyện Kon Plông (thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông). Hàng nghìn cây thông 20 năm tuổi nhanh chóng bị triệt hạ để nhường chỗ cho dự án trồng mắc ca.

kon tum danh doi gan 200ha rung thong hang chuc nam tuoi de trong mac ca lieu co dang hinh 1

Rừng thông tuyệt đẹp bị triệt hạ để "nhường chỗ" cho dự án trồng mắc ca

Theo như tiến độ của dự án, đến năm 2021 sẽ cho thu hoạch quả mắc ca. Tuy nhiên, sau 5 năm dự án vẫn chậm tiến độ, cây còi cọc kém phát triển. Dự án gần 200ha nhưng phần lớn diện tích vẫn là đồi trọc, bên cạnh đó một phần diện tích còn bị người dân lấn chiếm.

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm Lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Kon Plông kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án trồng mắc ca của Công ty TNHH Đăng Vinh.

Theo Sở KH&ĐT, qua kiểm tra công ty đã trồng khoảng 150ha cây mắc ca, trong đó có khoảng 15ha đơn vị trồng thí điểm xen 4.000 cây ăn trái (mít, bưởi, hoa Anh đào), một số vị trí chưa trồng cây do sườn dốc, sình lầy…

kon tum danh doi gan 200ha rung thong hang chuc nam tuoi de trong mac ca lieu co dang hinh 2

Theo như tiến độ của dự án, đến năm 2021 sẽ cho thu hoạch quả mắc ca. Tuy nhiên, sau 5 năm phần lớn diện tích vẫn là đồi trọc, cây còi cọc kém phát triển

Hiện tại các loài cây mít, bưởi, hoa Anh đào trồng xen với cây mắc ca sinh trưởng kém, hầu hết đã bị chết do trâu bò phá hoại. Đối với cây mắc ca trồng khoảng 20ha năm 2018 cây sinh trưởng chậm, còn lại mới được trồng năm 2019, 2020.

Theo KH&ĐT tỉnh Kon Tum, số lượng cây trồng thuộc dự án chưa bảo đảm quy mô, mật độ trên diện tích đất được cấp cho dự án, chất lượng cây giống và công tác chăm bón cây trồng chưa phù hợp với địa hình, khí hậu thuộc khu vực dự án nên cây sinh trưởng chậm, cây chết nhiều nhưng chưa được nhà đầu tư trồng bổ sung. Trong thực hiện dự án đầu tư, việc đầu tư các hạng mục xây dựng của dự án, nhà đầu tư chưa thực hiện trên thực tế, chậm tiến độ so với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Kon Tum.

Sẽ thu hồi dự án nếu còn chậm tiến độ

Cũng theo Sở KH&ĐT, việc thực hiện dự án đầu tư còn gặp một số vướng mắt về phần diện tích đất dự án do Công ty TNHH Đăng Vinh quản lý. Cụ thể có hơn 4,6ha đất được cấp cho dự án của Công ty TNHH Đăng Vinh có sự chồng lấn lên diện tích đất UBND huyện Kon Plông cấp cho hộ gia đình, cá nhân năm 2011; có 3,56ha đất thuộc diện tích đất của dự án bị các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm. Đến nay, vấn đề này vẫn chưa được Công ty TNHH Đăng Vinh phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân có liên quan xử lý triệt để.

kon tum danh doi gan 200ha rung thong hang chuc nam tuoi de trong mac ca lieu co dang hinh 3

Sau 5 năm dự án vẫn chậm tiến độ, cây còi cọc kém phát triển, đất giao thực hiện dự án bị lấn chiếm.

Được biết, dự án trên đã được UBND tỉnh Kon Tum cho điều chỉnh chủ trương đầu tư hai lần vào năm 2016 và 2020. Hiện Công ty TNHH Đăng Vinh tiếp tục xin UBND tỉnh Kon Tum điều chỉnh chủ trương đầu tư lần ba, gia hạn tiến độ đến ngày 31/12/2023.

Liên quan đến sự việc trên, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc với nhà đầu tư có văn bản cam kết hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ để sơ chế, bảo quản hạt mắc ca và đưa dự án đi vào vận hành trước ngày 31/12/2023. Trong trường hợp tới thời hạn cho phép, nhà đầu tư chưa hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết thì dự án sẽ bị thu hồi và không được bồi thường chi phí đã đầu tư.

kon tum danh doi gan 200ha rung thong hang chuc nam tuoi de trong mac ca lieu co dang hinh 4

Đánh đổi gần 200ha rừng thông tuyệt đẹp để trồng mắc ca liệu có đáng?

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã chỉ đạo UBND huyện Kon Plông phối hợp giải quyết dứt điểm các nội dung về đất đai liên quan giữa dự án của Công ty TNHH Đăng Vinh và các hộ dân có liên quan.

Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng đất của tổ chức, cá nhân có liên quan, tiến hành các biện pháp xử lý hành chính hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: