(CLO) Ủy ban châu Âu đã đồng ý cho Đức mua lại Uniper, mở đường cho việc quốc hữu hóa công ty gần như rơi xuống bờ vực sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt, CNBC đưa tin hôm 16/12.
(CLO) Do khủng hoảng năng lượng, Đức và Pháp đang cố gắng quốc hữu hoá tập đoàn năng lượng khổng lồ, đồng thời giải cứu các công ty khỏi “cơn bão” giá khí đốt tăng cao, nguồn cung khan hiếm.
(CLO) Ngân hàng Bundesbank dự đoán "những diễn biến bất lợi trên thị trường khí đốt" sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất Đức, khả năng “bật” qua cơn suy thoái là điều khó thực hiện, trong đó, nguy cơ đối mặt với lạm phát hai con số không còn xa.
(CLO) Trong nửa năm nay, doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt Uniper của Đức đã báo cáo khoản lỗ 12,3 tỷ euro, hãng cho rằng bị đẩy đến “bờ vực vỡ nợ” này đều do việc cung cấp khí đốt của Nga giảm mạnh.
(CLO) Các quốc gia lớn ở EU đang nhận ra an ninh năng lượng không thể phó mặc cho thị trường, chính phủ cần can thiệp nhằm giữ ổn định nguồn cung trong nước.