Cuối tháng 11, Uniper, công ty chịu thiệt hại lớn nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu cho đến nay, cho biết Berlin sẽ cần bơm thêm 25 tỷ EUR (25,8 tỷ USD) vốn cổ phần bổ sung cho nhà nhập khẩu khí đốt đang gặp khó khăn này để bù lỗ phát sinh sau khi Nga cắt nguồn cung.
Trước đó, trong một gói cứu trợ đưa ra hồi tháng 7, Berlin đã đưa ra gói cứu trợ trị giá 15 tỷ EUR cho Uniper, bao gồm khoảng tăng vốn 8 tỷ EUR. Tuy nhiên, "gã khổng lồ" khí đốt giờ đây tuyên bố khoản tăng vốn dự kiến sẽ không đủ để ổn định Uniper".
Ủy ban châu Âu đã chấp thuận việc chính phủ Đức mua lại công ty kinh doanh khí đốt đang gặp khó khăn Uniper. Ảnh: CNBC.
Thời điểm đó, gã khổng lồ nhập khẩu khí đốt đã báo cáo khoản lỗ ròng lên tới 40 tỷ EUR trong 3 quý đầu năm, khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Đức, buộc Berlin phải "ra tay" cứu giúp do lo ngại sự sụp đổ của Uniper có thể gây ra hiệu ứng domino đối với ngành năng lượng của đất nước.
Việc quốc hữu hoá doanh nghiệp này đã được phê duyệt theo quy định sáp nhập của EU sau khi Ủy ban châu Âu kết luận rằng động thái này sẽ không gây lo ngại về mặt cạnh tranh. Đồng thời, Uỷ ban cũng sẽ phê duyệt gói cứu trợ cho Uniper theo các quy tắc viện trợ của tiểu bang.
“Dẫn tới cơ sự này là do cuộc khủng hoảng năng lượng đã và đang diễn ra tại châu Âu, đặc biệt là việc Nga ngừng cung cấp khí đốt và giá khí đốt tăng mạnh, dẫn đến việc Uniper, nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất của Đức, thiếu hụt nguồn tiền, và khó ngăn chặn tình trạng mất khả năng thanh toán.” Ủy ban EU cho biết.
Việc phê duyệt sáp nhập diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc họp cổ đông bất thường dự kiến vào ngày 19/12, tại đó các nhà đầu tư của Uniper dự kiến sẽ phê duyệt gói cứu trợ vốn đã tiêu tốn hơn 51 tỷ euro (54 tỷ USD).
Lê Na (Theo CNBC)