(CLO) Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) nhận trách nhiệm là người đứng đầu, trách nhiệm hành chính. Mong Hội đồng xét xử miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Hồng Trường - cựu Thứ trưởng Bộ GTVT và các cán bộ của Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long.
(CLO) Trong phiên xét xử vụ án liên quan đến sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương, qua đánh giá vai trò của từng bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) 10-11 năm tù; bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") án chung thân.
(CLO) Về cáo buộc bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") chiếm đoạt 725 tỷ đồng, bị cáo này đã phản bác cáo trạng và cho rằng, số tiền 725 tỷ là của công ty Yên Khánh và giải thích, khi công ty của mình trúng thầu đấu giá đúng với quy định thì việc kinh doanh dù lời hay lỗ đều phải chịu.
(CLO) Trong phần thẩm vấn lý lịch tại phiên tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng nói "không nhớ ngày bị khai trừ ra khỏi Đảng". Hai bản án bị cáo tuyên phạt chung 30 năm tù nhưng không nhớ rõ ngày, tháng nào bị tuyên phạt (?)
(CLO) Tối 11/12, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 lô đất ở quận 1, TP.HCM. Theo đó, HĐXX bác kháng cáo xin hưởng án treo của cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến nhưng cho giảm 6 tháng tù giam.
(CLO) Trong phiên tòa, Đinh Ngọc Hệ cho biết, bản thân bị cáo không có tên gọi khác là Út, Út Hệ. Bị cáo đề nghị chỉ dùng đúng tên thật và cho rằng trong lý lịch, tên gọi ở gia đình, ngoài xã hội không có tên như vậy. Về vấn đề này, Chủ tọa nói sẽ có xác minh lại.
(CLO) Theo cơ quan điều tra, với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí, ngay từ đầu Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi; làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong các báo cáo tài chính năm 2011, 2012 để tham gia đấu giá.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Tấn Thảo- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa bằng hình thức cách chức do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
(CLO) Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương kết luận việc truy tố ông Nguyễn Văn Hiến (khi đó là Tư lệnh Quân chủng Hải quân) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là đúng tội, đề nghị phạt 3 đến 4 năm tù.
(CLO) Tại phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến (QCHQ) cùng các đồng phạm, đại diện QCHQ nói: Chính vì tin tưởng, quân chủng đã không thẩm tra năng lực tài chính, kinh doanh, nguồn nhân lực của Công ty Yên Khánh, chấp thuận về liên doanh với Công ty này.
(CLO) Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) đã nhờ hàng loạt người thân đại diện pháp luật mở các công ty sân sau như Công ty Yên Khánh, Công ty CP Tập đoàn Đức Bình, Công ty CP Xăng dầu Thái Sơn B.Q.P, Công ty CP Đầu tư phát triển Thái Sơn... do chính y đứng sau chỉ đạo để thâu tóm đất Quốc phòng.
(CLO) Hôm nay (18/5), tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.