Bản tin pháp luật 8H: Hôm nay, xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

(CLO) Hôm nay (18/5), tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị khởi tố tháng 10/2019 do cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thực hiện.

Xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến về tôi

Xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến về tôi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đã ký phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất Quốc phòng (số 2; số 7-9 và 9-11 tổng cộng hơn 7.300 m2 đường Tôn Đức Thắng) vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định; không kiểm tra việc góp vốn, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân Bùi Như Thiềm; Đoàn Mạnh Thảo, cựu Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải quân), Bùi Văn Nga, cựu Giám đốc Công ty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn, cựu Phó giám đốc Công ty Hải Thành cùng hầu tòa về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) và Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh), bị xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó,  cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến không kiểm tra việc giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng (sau khi được ủy quyền) với các đơn vị liên quan dẫn đến việc các đối tác bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba.

Việc làm trên đã gây hậu quả làm Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý sử dụng ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 939 tỷ đồng.

Ngày 13/3/2016, Thường vụ, Đảng ủy của Quân chủng Hải quân đã họp và nhất trí phương án hợp tác kinh doanh các 3 khu đất trên và giao cho chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo trực tiếp chỉ đạo. Công ty Hải Thành phối hợp với cơ quan chức năng đề xuất, tổ chức thực hiện hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trên ba khu đất này, nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và có lợi cho quân chủng.

Quá trình thực hiện các bị can Thiềm, Nga, Thảo đã đề xuất với Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và thực hiện các phương án chuyển mục đích sử dụng ba khu đất từ đất Quốc phòng sang đất làm kinh tế trái quy định.

Trong khi đó, Quân chủng Hải quân chưa có báo cáo đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhưng các bị can Thiềm, Thảo đã trình Thường vụ Đảng ủy xin ý kiến để ký hợp đồng liên doanh liên kết xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê. Thời hạn thuê từ 45 đến 49 năm với giá thuê ở mức khoảng là từ 4,5 USD đến 5 USD một tháng/m2 trong suốt thời hạn liên doanh.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến với tư cách là Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ký nhiều văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xin chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng đưa ba khu đất vào hợp tác kinh doanh xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nhất trí về chủ trương nhưng chỉ đạo không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất vì sẽ bị mất đất. Tuy nhiên, với sai phạm của các bị can, ba khu đất này đã đều rơi vào tay của tư nhân.

Ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị xử phạt hành chính vì đánh bài ăn tiền.

Ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị xử phạt hành chính vì đánh bài ăn tiền.

Xử phạt hành chính Chủ tịch xã đánh bài ăn tiền giữa đại dịch Covid-19

Ngày 17/5, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê), cùng 8 người tham gia đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19 chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Theo đó, do không khởi tố vụ án hình sự vụ đánh bạc này là vìhành vi đánh bạc của ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm và các đối tượng tham gia không đủ số tiền cũngnhư không đủ căn cứ cấu thành tội phạm để xử lý trách nhiệm hình sự như quy định tại Khoản 2, Điều 157, Bộ luật tố tụng hình sự…

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Ngày 21/5, vụ án gian lận thi cử tại Sơn La sẽ được xem ra xét xử. Ảnh minh họa - internet

Ngày 21/5, vụ án gian lận thi cử tại Sơn La sẽ được xem ra xét xử. Ảnh minh họa - internet

700 triệu đồng để nâng điểm cho 1 thí sinh

Tuần sau, ngày 21/5/2020 vụ án liên quan đến gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La. Đáng chú ý trong lần xét xử này, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã làm rõ được các hành vi đưa và nhận hối lộ. Trong 12 bị cáo thì có đến 7 bị cáo có liên quan đến hành vi này.

Trong cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã làm rõ được hành vi đưa và nhận hối lộ. Trong đó, giá cao nhất để nâng điểm lên đến 700 triệu đồng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Hai đối tượng bị bắt giữ khi dàn cảnh để cướp trong nhà nghỉ.

Hai đối tượng bị bắt giữ khi dàn cảnh để cướp trong nhà nghỉ.

Tóm gọn băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ

Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm người dùng chiêu "mỹ nữ" để dụ nạn nhân vào nhà nghỉ thực hiện hành vi cướp tài sản.

Các nghi phạm gồm: Đỗ Văn Cường (29 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi), Nguyễn Nam Hải (23 tuổi) cùng trú tại TP Bắc Giang, Bùi Thị Thu Hiền (30 tuổi) trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái….

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ trong vụ ẩu đả vì mua bán cỏ Mỹ.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ trong vụ ẩu đả vì mua bán cỏ Mỹ.

Tranh giành địa bàn, 2 băng nhóm bán cỏ Mỹ hỗn chiến kinh hoàng giữa phố

Ngày 17/5, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tạm giữ hình sự hai người và xác định nguyên nhân vụ ẩu đả do mâu thuẫn mua bán cỏ Mỹ giữa hai băng nhóm.

"Công an tỉnh xác định và lên danh sách tổng cộng 25 người thuộc hai nhóm liên quan vụ việc (tất cả đều trú tại TP Quy Nhơn) và đang động viên những người này ra đầu thú" - đại tá Nguyễn Đức Nam thông tin.

Công an tỉnh Bình Định cho biết hiện đã khám xét, thu giữ tại nhà Phước "mập' 37 túi đựng cỏ Mỹ và thu giữ tại nhà của Hiền (đều ngụ TP Quy Nhơn) 400 gram cỏ Mỹ...

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Bài liên quan

Bản tin pháp luật 8H: 24H tổng kiểm soát phương tiện, xử phạt gần 6 tỷ đồng

Bản tin pháp luật 8H: Thu giữ 115 tấn ma túy tổng hợp trong năm 2019

Bản tin pháp luật 8H: Bắt giữ hai đối tượng có sở thích “quái đản” dùng súng hơi ngắm bắn người đi đường

Bản tin pháp luật 8H: Phát hiện một số trang facebook giả mạo lực lượng Công an nhân dân

Quốc Trần (T/h)

Xem thêm

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

(CLO) Ngày 18/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: