(CLO) Nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford và từng hợp tác với AstraZeneca tạo ra vắc xin COVID-19 đang tiếp tục nỗ lực tạo ra một loại vắc xin mới nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện chủng siêu vi khuẩn của bệnh dịch hạch.
(CLO) Các nhà lập pháp Philippines đang thúc đẩy một cuộc điều tra về chiến dịch tuyên truyền bí mật của quân đội Mỹ nhằm mục đích gây nghi ngờ cho người Philippines về vắc xin của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19.
(CLO) AstraZeneca hôm thứ Ba (7/5) cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm này trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc xin” kể từ sau đại dịch.
(CLO) Nhà khoa học người Hungary Katalin Karikó và đồng nghiệp người Mỹ Drew Weissman, những người đã khám phá về mRNA (RNA thông tin) - công nghệ giúp nhanh chóng tạo ra vắc xin COVID-19 như Pfizer, đã giành được Giải Nobel Y học năm 2023 vào thứ Hai (2/10).
(CLO) BioNTech sẽ ra tòa vào thứ Hai (12/6) sau khi bị một phụ nữ Đức kiện đòi bồi thường thiệt hại do tác dụng phụ của vắc xin COVID-19. Đây có thể là sự mở màn cho hàng trăm vụ kiện tiếp theo chống lại hãng dược phẩm này.
(CLO) Một nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến nghị rằng các mũi tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19 chỉ nên nhắm mục tiêu vào những biến thể mới XBB hiện đang chiếm ưu thế.
(CLO) Người phát ngôn của Bộ Y tế Mỹ cho biết chính phủ nước này đang chi hơn 5 tỷ đô la cho nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19 mới.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã điều chỉnh các khuyến nghị tiêm vắc xin COVID-19 cho giai đoạn mới của đại dịch, với việc trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh có thể không nhất thiết phải tiêm, trong khi những nhóm có nguy cơ cao nên tiêm nhắc lại sau 6-12 tháng.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) muốn cung cấp vắc xin COVID-19 miễn phí cho Trung Quốc, trong bối cảnh số ca nhiễm đang bùng phát mạnh mẽ ở nước này sau khi chính sách “Không COVID” được nới lỏng.
(CLO) Người phát ngôn của Chính phủ Đức hôm thứ Tư (21/12) cho biết nước này đã gửi lô vắc xin COVID-19 đầu tiên của BioNTech đến Trung Quốc để sử dụng cho những người Đức ở nước ngoài.
(CLO) Mỹ hôm thứ Ba (20/12) đã đề nghị chia sẻ vắc xin với Trung Quốc để ngăn chặn các ca nhiễm COVID-19 gia tăng, nói rằng việc ngăn chặn dịch bệnh bùng phát là vì lợi ích của thế giới.
(CLO) Trung Quốc sẽ cho phép những công dân Đức đang sinh sống và làm việc tại nước này được sử dụng vắc xin COVID của BioNTech, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu (9/12).
(CLO) Các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc chưa sẵn sàng chấp nhận vắc xin COVID-19 của phương Tây bất chấp những thách thức mà nước này đang phải đối mặt.
(CLO) Moderna cho biết hồi đầu tuần này rằng họ đang phát triển một loại vắc xin nhắm vào 15 mầm bệnh đáng lo ngại nhất trên thế giới vào năm 2025, đồng thời sẽ vĩnh viễn bỏ bằng sáng chế vắc xin Covid-19 cho một số quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.
(CLO) Các nước thuộc Liên minh châu Âu hôm thứ Ba (22/2) đã đồng ý mở cửa biên giới cho những du khách từ bên ngoài khối đã tiêm vắc xin Covid-19 được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép, và nới lỏng các hạn chế đối với những người đã tiêm vắc xin của Ấn Độ và Trung Quốc.
(CLO) Theo các quan chức và tài liệu nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thời hạn sử dụng tương đối ngắn của AstraZeneca đang làm phức tạp việc triển khai vắc xin Covid-19 tới các quốc gia nghèo.
(CLO) Hôm thứ Ba (25/1), Pfizer và BioNTech cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một phiên bản vắc xin mới được thiết kế đặc biệt dành riêng cho biến thể Omicron.
(CLO) Theo một nghiên cứu sơ bộ ở Israel, mũi thứ tư của vắc xin Covid-19 tăng cường kháng thể lên mức cao hơn so với lần tiêm thứ ba, nhưng vẫn không đủ để ngăn ngừa lây nhiễm Omicron.
(CLO) Một công ty có trụ sở tại Oxfordshire sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin thế hệ thứ hai chống lại Covid-19, một loại miếng dán da dễ dùng, sử dụng tế bào T để tiêu diệt tế bào bị nhiễm bệnh và cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài hơn so với các loại vắc xin hiện tại.